Địa điểm bắn pháo hoa pháo bông 30/4 ở TP Hồ Chí Minh

30/4 năm nay có bắn pháo hoa, pháo bông không? Dưới đây là địa chỉ bắn pháo bông 30/4 ở thành phố Hồ Chí Minh và một số hoạt động quan trọng trong ngày lễ 30/4-1/5.

30/4 năm nay Tp. HCM có bắn pháo hoa, pháo bông không?

Ngày 12/4/2018, UBND Tp.HCM vừa ban hành kế hoạch kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018).

Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành bắn pháo hoa nghệ thuật để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Địa điểm bắn pháo bông 30/4 ở thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình bắn pháo hoa 30/4-1/5năm nay sẽ diễn ra tại 2 địa điểm chính là:

- Nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2) bắn pháo hoa tầm cao

- Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ bắn pháo hoa tầm cao

30/4/2018, Tp.HCM sẽ tổ chức bắn pháo bông tại 2 điểm chính là nóc hầm Thủ Thiêm và công viên văn hóa Đầm Sen

Thời gian bắn pháo hoa 30/4 ở thành phố Hồ Chí Minh vào lúc nào?

Theo kế hoạch của UBND thành phố, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong tối ngày 30/4/2018. Thời điểm cụ thể từ 21h00 - 21h15.

Một số hoạt động khác ở Tp.HCM dịp lễ 30/4 - 1/5

Bên cạnh bắn pháo hoa kỷ niệm, người dân Sài Gòn cùng du khách đến đây dịp này có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa, sôi động.

- Thưởng thức bữa tiệc trang trí ánh sáng nghệ thuật

Dịp lễ 30/4 này cư dân Sài Gòn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng đặc sắc trên tuyến phố Lê Duẩn, vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch và tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Được biết, nguồn kinh phí cho hoạt động này sẽ được lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

- Hoạt động ngày giỗ tổ Hùng Vương

Theo thông tin mới công bố, ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Tp.HCM sẽ tổ chức riêng vào ngày 25/4 tức ngày 10/3 âm lịch tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, Quận 9).

Tham gia buổi lễ này, người dân sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động hết sức ý nghĩa như: Các cuộc thi "Gói, nấu bánh chưng" cho các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn 3 sao trở lên.

Bên cạnh đó còn có:

+ Hội sách

+ Giao lưu thả diều

+ Trò chơi dân gian

+ Biểu diễn võ thuật

+ Thư họa Việt

+ Trà việt

+ Hoạt động nghệ thuật truyền thống: múa rối nước, nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử, hát xẩm, quan họ Bắc Ninh...

30/4 năm nay vào ngày mấy, được nghỉ mấy ngày?

30/4 năm 2018 được nghỉ mấy ngày là thắc mắc của rất nhiều người lao động. Theo lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 30/4 năm nay người lao động, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Do đó, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 28/4/2018 (thứ Bảy) cho đến hết ngày 1/5/2018 (tức thứ Ba của tuần kế tiếp). Trong đó, ngày 28, 29/4 là ngày nghỉ thứ Bảy, chủ nhật hàng tuần và ngày 30/4, 1/5 là ngày nghỉ lễ theo đúng quy định.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trong vòng 4 ngày, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương. Và người lao động nào vẫn đi làm sẽ được hưởng tối đa 300% lương.

Xem thêm thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại đây.

Lan Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan