Báo Điện tử Gia đình Mới

6 thói quen trong phòng tắm có thể gây hại tóc của bạn

Một số sai lầm trong phòng tắm có thể đang gây hại cho mái tóc của bạn mà bạn không biết. Dưới đây là những thói quen khi tắm gội bạn cần tránh.

1. Không dùng mũ chụp tóc

6 thói quen trong phòng tắm có thể gây hại tóc của bạn 0

Khi đi tắm, bạn có thể muốn gội đầu luôn vì tóc thường sẽ bị ướt. Tuy nhiên gội đầu hàng ngày có thể làm khô da đầu và gây kích ứng.

Đội mũ chụp tóc sẽ giúp giữ tóc khô, không bị ướt khi bạn tắm.

2. Để nước quá nóng

6 thói quen trong phòng tắm có thể gây hại tóc của bạn 1

Gội đầu bằng nước nóng quá mức có thể gây tổn thương cho mái tóc của bạn.

 Cũng giống như máy sấy tóc và các công cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt có thể làm khô tóc, thì gội đầu bằng nước quá nóng có thể làm tóc bị xỉn màu, thiếu sức sống, làm mất lớp lipid bảo vệ tự nhiên trên da đầu, khiến da đầu bị ngứa và mẩn đỏ.

3. Không chải tóc trước khi gội đầu

6 thói quen trong phòng tắm có thể gây hại tóc của bạn 2

Thay vì chải đầu sau khi gội, hãy chải đầu trước khi bước vào phòng tắm để giúp tóc bạn không bị rối lâu hơn.

Sau khi gội và xả tóc, hãy nhẹ nhàng thấm khô tóc bằng khăn chứ không nên vò mạnh vì điều này có thể khiến tóc bị xơ và rối hơn.

4. Gội đầu mỗi khi đi tắm

6 thói quen trong phòng tắm có thể gây hại tóc của bạn 3

Nếu bạn muốn có một mái tóc bồng bềnh và khỏe mạnh thì chắc chắn bạn gần hạn chế số lần gội đầu.

Dầu gội có thể loại bỏ bụi bẩn và sản phẩm tích tụ rất tốt, nhưng khi sử dụng quá thường xuyên, nó cũng có thể làm mất đi lượng dầu tự nhiên cần thiết mà da đầu sản xuất ra để giữ cho tóc bóng mượt và ngậm nước.

Hầu hết mọi người chỉ cần gội đầu 2 ngày/lần, còn với tóc xoăn thì chỉ cần gội đầu 1 lần/tuần là đủ để giữ cho tóc sạch.

5. Gãi đầu bằng móng tay

6 thói quen trong phòng tắm có thể gây hại tóc của bạn 4

Gãi đầu có thể mang lại cảm giác sảng khoái, nhưng việc sử dụng móng tay lại tác dụng ngược lại. Da đầu rất mỏng manh và dễ bị tổn thương, và việc gãi đầu bằng móng tay có thể gây kích ứng, thậm chí gây viêm.

Tốt hơn hết bạn nên nhẹ nhàng xoa bóp da đầu bằng các đầu ngón tay trong khoảng 3 phút và tránh di chuyển tay quá mạnh kẻo làm tóc bị rối.

6. Xả tóc không kỹ

6 thói quen trong phòng tắm có thể gây hại tóc của bạn 5

Nếu bạn vô tình để lại một ít dầu gội hoặc dầu xả trên tóc, chúng có thể tích tụ trên da đầu và làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Hãy dành ít nhất 1 đến 2 phút để xả sạch tóc với nước. Nhớ giảm nhiệt độ nước xuống vì nước lạnh sẽ giúp tóc không bị khô, đồng thời cho vẻ ngoài của tóc bóng mượt và có sức sống lâu hơn.

(Theo Bright Side

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO