Báo Điện tử Gia đình Mới

5 mẹo vặt hữu ích khi đi máy bay để có chuyến đi thoải mái không phải ai cũng biết

Dưới đây là những mẹo vặt hữu ích giúp bạn tránh khỏi những rắc rối có thể xảy ra khi đi máy bay.

1. Không nên đi dép lê trên máy bay

5 mẹo vặt hữu ích khi đi máy bay để có chuyến đi thoải mái không phải ai cũng biết 0

Lời khuyên đầu tiên dành cho bạn là không nên đi dép lê trên máy bay.

Lý do là bởi dép lê sẽ không bảo vệ được đôi chân của bạn khỏi thương tích bởi những vật nóng, sắc nhọn, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp.

2. Lắc nhẹ cơ thể để giảm các giác nôn nao

Nếu bạn đang cảm thấy nôn nao khi đi máy bay, hãy thử lắc nhẹ cơ thể một chút.

Điều này nghe có vẻ "hơi điên rồ" nhưng chuyển động của bạn sẽ chống lại tác động máy bay và khiến bạn giảm đáng kể cảm giác khó chịu này.

5 mẹo vặt hữu ích khi đi máy bay để có chuyến đi thoải mái không phải ai cũng biết 1

3. Đặt chỗ trước tại phòng chờ sân bay

Nếu bạn bay đường dài thì hãy đặt trước một phòng chờ sân bay.

Bạn sẽ phải trả trước một khoản phí, nhưng bù lại bạn có thể thưởng thức các loại đồ uống, thực phẩm và đọc sách báo miễn phí.

Khi rời khỏi phòng chờ, bạn nên mang theo một vài chai nước lớn để bắt đầu cuộc hành trình của mình.

4. Luôn luôn mang theo một chiếc áo khoác có mũ

5 mẹo vặt hữu ích khi đi máy bay để có chuyến đi thoải mái không phải ai cũng biết 2

Chỉ cần trùm mũ lên đầu bạn có thể tránh được tiếng ồn và ánh sáng khi muốn ngủ trên máy bay, ghế ở sân bay hay trên xe buýt, cũng như giúp bạn giữ ấm trên máy bay.

5. Chống đau tai khi đi máy bay

Bạn có thể nhai kẹo cao su khi lên máy bay để kích thích nuốt và kích thích mở cơ vòi nhĩ, hoặc dùng bông nút lỗ tai.

Hoặc hãy ngáp lớn để làm thông tai và giảm đau tai.

Bạn cũng có thể làm thông tai bằng cách nuốt nhẹ nhàng trong khi bịt mũi và ngậm miệng.

Tốt nhất bạn đừng nên ngủ khi máy bay hạ cánh.

Đối với em bé: Bạn nên cho trẻ uống nước khi máy bay lên cao và khi máy bay hạ cánh để trẻ nuốt giúp cân bằng áp suất trong tai trẻ với môi trường ngoài.

(Theo vietnamairport)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO