Báo Điện tử Gia đình Mới

5 cách để có được sự tôn trọng thực sự từ người khác

Sự tôn trọng là món quà dành cho những người xứng đáng chứ không phải cho những người đòi hỏi nó. Dưới đây là 5 cách để có được sự tôn trọng từ người khác.

1. Giữ lời hứa

Empty

Đừng bao giờ quên giữ lời hứa, và đừng hành xử thiếu tôn trọng với người khác bằng việc phá vỡ lời hứa của bạn.

Khi bạn giữ lời hứa, bạn thể hiện mình là người có trách nhiệm với mọi hành động của bản thân.

2. Đừng lúc nào cũng xin lỗi

Nếu bạn lúc nào cũng thốt ra lời "xin lỗi" trong mọi tình huống, người khác sẽ dần mất đi sự tôn trọng đối với bạn.

Bạn cần học cách đấu tranh cho bản thân, giữ vững lập trường của mình.

Đừng để người khác giẫm đạp bạn. Hãy chỉ nói xin lỗi khi bạn thực sự mắc sai lầm.

3. Đừng đàm tiếu

Empty

Khi bạn thường xuyên đàm tiếu, nói xấu sau lưng người khác, bạn sẽ tạo cho mọi người ấn tượng rằng bạn là người tiêu cực, luôn cố gắng nâng bản thân bằng cách nói xấu người khác,

Nếu bạn chẳng làm được gì tốt hơn việc ngồi lê đôi mách, người khác làm thế nào để tôn trọng bạn đây?

4. Đừng luôn quá tốt bụng với tất cả mọi người

Khi bạn luôn tốt bụng, thân thiện và thấu hiểu với tất cả mọi người, những người xấu sẽ lợi dụng bạn.

Họ sẽ hạ thấp bạn và khiến bạn đau đầu với các vấn đề về tình cảm và tinh thần.

5. Tập khiêm tốn

Empty

Hãy luôn khiêm tốn và sống tử tế. Đây là phẩm chất tạo nên sự khác biệt giữa bạn và những người khác.

Mọi người sẽ luôn nhớ đến bạn với sự khiêm tốn, tử tế.

Đừng bao giờ khoe khoang không cần thiết về những thành tựu, sự giàu có của bạn hoặc những gì bạn sở hữu.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO