Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1012/QĐ-TTg thông qua Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035”.
Gần 4.000 nhân lực chất lượng cao cho điện hạt nhân
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Việt Nam cần chuẩn bị khoảng 3.900 nhân sự trình độ đại học (kỹ sư, cử nhân) và cao đẳng để phục vụ hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Trong số này, có khoảng 670 người sẽ được đào tạo ở nước ngoài nhằm tiếp cận công nghệ và kỹ thuật tiên tiến.
Nhà máy Ninh Thuận 1 dự kiến cần khoảng 1.920 người, gồm 1.020 người trình độ đại học, 900 trình độ cao đẳng; trong đó có 320 người sẽ được đào tạo mới ở nước ngoài.
Nhà máy Ninh Thuận 2 cần khoảng 1.980 người, gồm 1.050 trình độ đại học và sau đại học, 930 người trình độ cao đẳng và 350 người trình độ đại học và sau đại học được đào tạo ở nước ngoài.

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật hạt nhân, Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU). Ảnh: HUS. |
Bên cạnh đào tạo mới, đề án cũng đề cập đến việc bồi dưỡng chuyên môn và cập nhật kiến thức cho:
Khoảng 700 lượt cán bộ, chuyên gia đang công tác trong lĩnh vực quản lý và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Khoảng 450 giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo liên quan.Khoảng 120 giảng viên sẽ được đào tạo chuyên sâu để bổ sung lực lượng giảng dạy trong lĩnh vực này, bao gồm 80 thạc sĩ và 40 tiến sĩ.
Linh hoạt theo nhu cầu thực tế
Giai đoạn 2031–2035: đề án phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế cho các nhà máy điện hạt nhân.
Từ năm 2031 trở đi, công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực sẽ được điều chỉnh linh hoạt, bám sát theo nhu cầu vận hành và phát triển của các nhà máy điện hạt nhân.
Việc tuyển chọn học viên sẽ ưu tiên những sinh viên đã tốt nghiệp các ngành liên quan. Các bạn sinh viên năm nhất hoặc năm hai cũng có thể được xét chọn để đi du học, với điều kiện cam kết trở về làm việc tại các nhà máy sau khi hoàn tất chương trình đào tạo.
Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nghị định mới về chính sách ưu đãi dành cho giảng viên, sinh viên, học viên, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân (thay thế Nghị định 124/2013/NĐ-CP), dự kiến ban hành trong quý IV năm 2025.
Ngoài ra, Bộ cũng sẽ xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đại học, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, cũng như tổ chức tuyển sinh đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng hợp tác quốc tế.
Trước đó, Chính phủ đã quyết định tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, với hai nhà máy đặt tại xã Phước Hải và xã Vĩnh Hải. Mục tiêu là nhà máy đầu tiên sẽ phát điện vào năm 2030 hoặc chậm nhất là cuối năm 2031, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.
Danh sách 11 đơn vị đào tạo nhân lực điện hạt nhân đến năm 2035
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM
- Trường Đại học Điện lực
- Trường Đại học Đà Lạt
- Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ
- Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
- Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM
- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Trường Cao đẳng Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam
Liễu MộcBạn đang xem bài viết 11 Trường sẽ tham gia đào tạo nhân lực cho ngành điện hạt nhân đến năm 2035 tại chuyên mục Học đường của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
