Báo Điện tử Gia đình Mới

Xem lại Tình huống Văn Toản cứu thua giống hệt tình huống Tiến Dũng đã bỏ lỡ ở trận trước

Phút thứ 20 trong hiệp 1 trận đấu U22 Việt Nam với U22 Singapore, Văn Toản đã có một tình huống cứu thua thành công, đặc biệt tình huống này giống hệt tình huống Tiến Dũng mắc sai lầm trước đó.

 

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Singapore diễn ra tối 3/12. Đội tuyển U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng và chủ động phòng ngự và chưa có nhiều pha tấn công. 

Phút thứ 5, U22 Singapore có quả đá  phạt, tuy nhiên không thành bàn do bóng đi quá thiếu chính xác.

Hoàng Đức đã có một đường truyền cho Đức Chinh, tuy nhiên đường truyền đi quá sâu nên không tạo được cơ hội. 

  Xem lại Tình huống Văn Toản cứu thua giống hệt tình huống Tiến Dũng đã bỏ lỡ ở trận trước

Xem lại Tình huống Văn Toản cứu thua giống hệt tình huống Tiến Dũng đã bỏ lỡ ở trận trước

Nguyễn Đức Chiến phải nhận thẻ vàng ở phút thứ 14 của trận đấu sau pha vào bóng với số 9 đội bạn. 

Phút thứ 16, một quả đá phạt nguy hiểm từ Irfan Fandi, cú đá phạt khiến thủ môn Văn Toản mất 3 nhịp mới khống chế được bóng. 

Phút 20, thêm một tình huống nguy hiểm. Số 12 Sazali thực hiện quả tạt khó chịu từ cánh trái. Văn Toản đã chủ động đẩy bóng giải nguy cho khung thành của U22 Việt Nam.

Pha sút phạt với một đường bóng sệt may mắn đã được thủ môn Văn Toản khống chế thành công. Hết nửa hiệp 1, U22 Việt Nam vẫn chưa thật sự thể hiện sự chủ động tấn công. 

Hy vọng đây đang là bước thăm dò đối thủ, đây cũng là trận đấu U22 Việt Nam được phép chơi chủ động và quan sát kĩ đối thủ để tạo ra cơ hội ghi bàn. 

Kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 0-0, hy vọng sang hiệp 2 U22 Việt Nam sẽ có nhiều hơn những tình huống chủ động tấn công. 

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO