Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn?

Kỷ lục nụ hôn dài nhất thế giới là 58 giờ 35 phút 58 giây. Mặc dù người ta chưa biết làm cách nào cặp đôi đó có thể duy trì nụ hôn lâu đến thế, nhưng chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi mà nhiều người thắc mắc: Vì sao nhiều người thường nhóm mắt khi hôn?

1. Nhắm mắt giúp não bộ tập trung tốt hơn

Vì sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn? 0

Theo một nghiên cứu của các nhà tâm lý học tại Đại học London, khi có quá nhiều hình ảnh hay yếu tố gây xao nhãng xung quanh, bộ não của chúng ta sẽ khó tập trung hơn.

Khả năng cảm nhận của chúng ta sẽ kém đi khi mắt làm việc nhiều hơn.

2. Nhắm mắt để cảm nhận về xúc giác tốt hơn

Vì sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn? 1

Ngoài giúp loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng xung quanh, nhắm mắt còn cho phép chúng ta cảm nhận đầy đủ về nụ hôn. Bộ não có thể tập trung vào xúc giác nhiều hơn các giác quan khác.

3. Nhắm mắt giúp giảm cảm giác dễ bị tổn thương

Vì sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn? 2

Nụ hôn là một trong những thứ riêng tư và thân mật nhất, do đó nó có thể khiến bạn và đối phương cảm thấy dễ bị tổn thương.

Để tránh tình trạng này cũng như cảm giác ngại ngùng, chúng ta thường tự động nhắm mắt trước khi hôn.

4. Mở mắt khi hôn có thể hơi... đáng sợ

Vì sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn? 3

Trao nhau ánh mắt có vẻ là việc lãng mạn nhưng nhìn nhau chằm chằm khi hôn thì lại không.

Việc mở mắt khi hôn không chỉ có thể khiến đối phương thấy khó chịu, mà bằng chứng khoa học còn cho thấy nó có thể khiến não bộ cảm thấy quá tải và không thể cảm nhận được nhiều.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO