Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 17/1: Cô bé 3 tuổi người Mỹ sống sót dù tim ngừng đập trong 27 phút

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 17/1/2020: Cô bé người Mỹ sống sót dù tim ngừng đập trong 27 phút; 1 người đàn ông phải cấp cứu vì chữa táo bón bằng cách nuốt lươn sống.

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 17/1

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 17/1

Mỹ: Cô bé sống sót dù tim ngừng đập trong 27 phút 

  Tin tức y tế thế giới 17/1: Cô bé người Mỹ sống sót dù tim ngừng đập trong 27 phút

Tin tức y tế thế giới 17/1: Cô bé người Mỹ sống sót dù tim ngừng đập trong 27 phút

Theo USNews, một cô bé sống sót kỳ diệu sau 27 phút tim ngừng đập. 

Được biết ngay từ khi còn trong bụng, cô bé Halle được chẩn đoán là có dị tật tim bẩm sinh.

Mới 3 ngày tuổi, cô bé đã phải trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên. Khoảng 6 tuần sau khi mổ, sức khỏe có vẻ ổn nhưng cô bé lại phải phẫu thuật lần thứ hai khi 4 tháng tuổi và trở về nhà vào lúc 5 tháng.

Cha mẹ cô bé cho biết sức khỏe con gái có vẻ tốt cho đến một ngày, Halle quấy khóc, không ngủ và nôn ói. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết cô bé bị suy tim. 

Cha mẹ Halle đứng ngoài nhìn con và chết lặng, nói lời tạm biệt với con. Tuy nhiên, đáng kinh ngạc là cô bé đã phục hồi kỳ diệu sau 27 phút ngưng tim. Tuy nhiên, chân phải của cô bé phải cắt bỏ vì nó đã chuyển sang màu đen, hoại tử. 

Cha mẹ cô tiết lộ, cô bé Halle nay đã 3 tuổi và là một cô con gái ngoan ngoãn. Halle sẽ phẫu thuật lần nữa khi bước lên 4 để có thể có cuộc sống bình thường. 

Trung Quốc: 1 người đàn ông phải cấp cứu vì chữa táo bón bằng cách nuốt lươn sống

  Tin tức y tế thế giới 17/1: 1 người đàn ông Trung Quốc phải cấp cứu vì chữa táo bón bằng cách nuốt lươn sống

Tin tức y tế thế giới 17/1: 1 người đàn ông Trung Quốc phải cấp cứu vì chữa táo bón bằng cách nuốt lươn sống

Theo Fox News, người đàn ông Trung Quốc phải phẫu thuật vì nuốt lươn sống để chữa táo bón tại nhà. 

Một người đàn ông được giấu tên, cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 9/1 vừa qua với triệu chứng đau bụng dữ dội. Được biết trước đó một ngày, anh ta cố gắng chữa táo bón bằng cách nuốt lươn sống. 

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tìm thấy có hai con lươn ở phần bụng dưới. Các chuyên gia cho biết anh ta may mắn cấp cứu kịp thời vì nó có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa gây nhiễm trùng và có thể nguy hiểm đến tính mạng. 

Đức: Các nhà khoa học thực hiện cuộc nghiên cứu đầu tiên về dịch viêm phổi ở Trung Quốc 

  Tin tức y tế thế giới 17/1: Các nhà khoa học Đức thực hiện cuộc nghiên cứu đầu tiên về dịch viêm phổi ở Trung Quốc

Tin tức y tế thế giới 17/1: Các nhà khoa học Đức thực hiện cuộc nghiên cứu đầu tiên về dịch viêm phổi ở Trung Quốc

Theo MSN, các nhà khoa học Đức thực hiện cuộc nghiên cứu đầu tiên về loại virus mới gây dịch viêm phổi vừa qua ở Trung Quốc.

Hàng chục ca bệnh xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, trong đó có 1 ca tử vong. Thái Lan và Nhật Bản cũng ghi nhận những ca mắc bệnh đầu tiên. 

Theo đó, các nhà khoa học Đức bắt đầu thực hiện cuộc xét nghiệm virus mới. Tiến sĩ Drosten cho biết virus SARS và conoravirus có liên quan mật thiết với nhau và họ có thể sử dụng mẫu SARS để nghiên cứu về loại virus mới. 

Xem thêm clip: Loạt ảnh góc nghiêng chứng minh tuyệt sắc giai nhân của Lưu Diệp Phi 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO