Hồ Tùng Hân là thủ môn trẻ đầy tài năng của CLB Đà Nẵng. Hiện tại, thủ môn sinh năm 2003 đang được Đà Nẵng cho CLB Balestier Khalsa, một đội bóng đến từ Singapore cho mượn.
Sau 1 tháng tập luyện cùng đội bóng mới, thủ môn Hồ Tùng Hân được ban huấn luyện CLB Balestier Khalsa trao cơ hội bắt chính đầu tiên ở đấu trường Singapore Cup, khi gặp đại diện Thái Lan Pathum United ở lượt 2 bảng B trên sân nhà.
Ngay trong ngày ra mắt CLB Balestier Khalsa, thủ môn trẻ đã tạo nên ấn tượng mạnh. Tùng Hân đã thi đấu trọn vẹn trong 90 phút và tạo ra dấu ấn với tình huống bắt phạt đền ở phút 45+2.

Hồ Tùng Hân tạo ra dấu ấn trong ngày ra mắt CLB Balestier Khalsa với tình huống bắt phạt đền.
Đó là tình huống Ngọc Hân đã đẩy được bóng sau tình huống thực hiện phạt đền của cầu thủ đối phương.
Tuy nhiên sau khi thủ môn sinh năm 2003 đẩy được bóng, các đồng đội tại CLB Balestier Khalsa không kịp hỗ trợ và để cho Nattawut Suksum đá bồi nâng tỉ số lên 2-1 cho Pathum Utd. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.
Dù phải nhận thất bại trong trận đấu này nhưng Balestier Khalsa vẫn còn cơ hội để bước vào vòng trong. Sau 2 lượt trận đầu tiên, Balestier Khalsa có được 3 điểm và đang tạm thời xếp ở vị trí 3 tại bảng B Singapore Cup.
Mỗi năm, Singapore Cup mời một đội Đông Nam Á tham dự. Năm nay, Pathum Utd (Thái Lan) là khách mời. Sau 2 lượt trận ở bảng B Singapore Cup 2025, Balestier Khalsa đang đứng thứ 3, sau Pathum và Lion City Sailors. Ở đấu trường vô địch quốc gia, Balestier Khalsa hiện đứng thứ 5 sau 24/36 vòng.
Việc được ra sân tại Singapore Cup là cột mốc lớn đối với Hồ Tùng Hân. Ở thời điểm hiện tại, thủ môn sinh năm 2003 đang là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Đây sẽ là bước đệm để thủ môn trẻ hướng tới mục tiêu ra sân ở giải vô địch quốc gia Singapore.
An PhiêuBạn đang xem bài viết Thủ môn trẻ Đà Nẵng khiến cầu thủ Thái Lan suýt ôm hận tại chuyên mục Thể dục- Thể thao của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].