
Tham dự lễ khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Cùng dự có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Phra Brahmapundit - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc (ICDV)…
Bên cạnh đó còn có sự tham dự của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka và đại diện lãnh đạo Phật giáo của 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tham dự Vesak lần này dự kiến có khoảng hơn 2.700 đại biểu. Trong đó, có khoảng 1.250 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ và khoảng 1.500 đại biểu trong nước.
Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc lần này bao gồm các chủ đề chính như: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững". Cùng với đó, Vesak 2025 cũng là cơ hội giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, đoàn kết và hòa hợp đến với bạn bè Thế giới.
Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã nhận được 620 bài tham luận bằng tiếng Anh, 330 bài tham luận bằng tiếng Việt tập trung vào các chủ đề về hòa bình, phát triển bền vững và ứng dụng giáo lý Phật giáo vào trong xã hội hiện đại.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Vesak 2025 còn có các hoạt động như: Tôn trí và chiêm bái Xá lợi Đức Phật Thích Ca tại chùa Thanh Tâm (Bình Chánh) từ ngày 2/5 đến 8/5; Tôn trí và chiêm bái Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10) từ ngày 6/5 đến ngày 10/5; Đại lễ tri ân tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất Đất nước; Đêm hội hoa đăng quốc tế cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới; Đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế tại Nhà hát Sa La, TP Thủ Đức; Triển lãm văn hóa Phật giáo giới thiệu 87 bảo vật Quốc gia về Phật giáo và Lễ hội ẩm thực tại Khu công viên Láng Le, Bình Chánh; Lễ tắm Phật truyền thống; Lễ thượng Đại kỳ Phật giáo…
Trước đó, sáng 5/5, ban tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 cũng đã tổ chức lễ thượng kỳ lá cờ Phật giáo có kích thước 500m² trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở 2). Đây là lá cờ Phật giáo có kích thước lớn nhất thế giới được may bằng vải siêu bền theo truyền thống quốc tế.

Lá cờ có chiều dài 25,69m, chiều ngang 19,47m. Trong đó chiều dài 25,69m có ý nghĩa biểu tượng chiều dài lịch sử Phật giáo qua 2.569 năm.
Cờ có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng và cam, được sắp xếp thứ tự theo mẫu chuẩn của cờ Phật giáo biểu tượng cho sự gắn kết 5 châu, thể hiện khát vọng hòa bình thế giới, cũng là ước vọng của Phật giáo muốn lan tỏa lòng từ bi, đúng theo tinh thần chủ đề Vesak năm nay: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Được biết, đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Vesak Liên hợp quốc, trước đó là tại Hà Nội (năm 2008), Ninh Bình (năm 2014) và Hà Nam (năm 2019).
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết Khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại TP Hồ Chí Minh tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].












