Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt trong nửa đầu năm
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 12,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong nhiều năm và gần bằng một nửa mục tiêu cả năm.
Thông tin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại họp báo thường kỳ quý II diễn ra sáng 15/7.
Theo Bộ, Việt Nam ước đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 49,2% mục tiêu 25 triệu lượt khách của cả năm.
Khách du lịch nội địa ước đạt 81 triệu lượt, tăng 4,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 54% kế hoạch năm.
Khách du lịch quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Văn miếu - Quốc tử giám (TP Hà Nội). Ảnh: Dương
Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 569.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ, tương đương 50,5% mục tiêu doanh thu 1,125 triệu tỷ đồng của năm 2026.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả trên cho thấy du lịch tiếp tục là một trong những động lực thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Bên cạnh lĩnh vực du lịch, Bộ cho biết trong 6 tháng đầu năm đã trình Thủ tướng quyết định xếp hạng hai di tích quốc gia đặc biệt, công nhận 30 bảo vật quốc gia, xếp hạng 9 di tích quốc gia và ghi danh 12 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nhiều lĩnh vực khác cũng đạt kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Công tác xây dựng thể chế được đẩy mạnh khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo cơ chế huy động nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Trong công tác bảo tồn di sản, Thủ tướng quyết định xếp hạng hai di tích quốc gia đặc biệt, công nhận 30 bảo vật quốc gia; Bộ xếp hạng 9 di tích quốc gia và ghi danh thêm 12 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đón khoảng 280.000 lượt khách, đạt gần 51% kế hoạch năm.
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân trong các dịp lễ lớn. Ở lĩnh vực thể thao, đoàn Việt Nam giành 3 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á; đội tuyển U17 Việt Nam giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 và vô địch U17 Đông Nam Á. Tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, đoàn Việt Nam giành 38 huy chương vàng, xếp thứ 5 toàn đoàn.
Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại, Bộ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin; phối hợp với các nền tảng số yêu cầu gỡ bỏ hơn 1.125 trò chơi vi phạm trên kho ứng dụng, đạt tỷ lệ 100%, đồng thời thu hồi 90 quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản và phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng theo quy định.
Nhiều cơ quan báo chí bị xử lý vì đăng tin ca ngợi sách "Chuyện với Thanh"
Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, cho biết cơ quan quản lý đã xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân thuộc những cơ quan báo chí đăng tải bài viết ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam.
Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, trả lời câu hỏi của phóng viên
Cụ thể, một người bị cách chức, một người bị cảnh cáo và ba người bị khiển trách. Ngoài ra, sáu cá nhân bị đình chỉ công tác, bốn người được điều chuyển sang vị trí khác; các cộng tác viên tham gia viết bài cũng bị chấm dứt hợp tác.
Về xử lý đối với các cơ quan báo chí, căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được lập, cơ quan quản lý áp dụng mức xử phạt theo quy định. Trong đó, 21 cơ quan bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm nghiêm trọng, một cơ quan bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm ít nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, một cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.
Để khắc phục triệt để vụ việc, cơ quan quản lý tiếp tục yêu cầu cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong toàn bộ quy trình tác nghiệp và xuất bản tin, bài.
Bạn đang xem bài viết Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt trong nửa đầu năm tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.