Loạt tour mới: Từ di sản đến phố cổ, từ núi rừng đến nông thôn
Từ tháng 7/2025, hàng chục sản phẩm du lịch mới đã được giới thiệu. Trong đó, nổi bật là:
-
Tour di sản – di tích tại điểm du lịch Hạ Mỗ (xã Ô Diên) và tuyến “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”.
-
Mô hình du lịch cộng đồng tại xã Mỹ Đức, giúp du khách tìm hiểu văn hóa người dân tộc thiểu số.
-
Du lịch nông nghiệp tại xã Tích Lộc, trải nghiệm đời sống nông thôn xanh mát, yên bình.
Đáng chú ý, Hà Nội lần đầu tiên đưa vào khai thác nhóm 20 sản phẩm du lịch đêm, theo xu hướng đang rất được giới trẻ ưa chuộng. Trong đó, chương trình “Tiếng chuông Trấn Vũ” tại Đền Quán Thánh kết hợp trình diễn nghệ thuật truyền thống trong không gian tâm linh Hà Nội về đêm, đã tạo được ấn tượng mạnh.
Các không gian sáng tạo cũng được “kích hoạt”, như:
-
Tuyến phố bao cấp Trúc Bạch – tái hiện ký ức Hà Nội xưa.
-
Toa tàu điện số 6 – Leng keng di sản.
-
Tour khám phá làng thuốc Nam người Dao tại bản Miền (Ba Vì) – nơi văn hóa, y học cổ truyền và thiên nhiên giao hòa.
-
Hà Nội “trình làng” loạt sản phẩm du lịch mới dịp Quốc khánh 2/9.
Mở rộng không gian: Du lịch liên kết vùng qua đường sông
Không chỉ đổi mới nội dung, Hà Nội còn phát huy lợi thế địa lý để mở rộng không gian du lịch. Hành lang du lịch liên kết qua các tour đường sông nối với Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng… đang dần hình thành. Du khách có thể trải nghiệm văn hóa ven sông, ghé thăm các làng nghề, di tích lịch sử mang đậm bản sắc vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Các hành trình được thiết kế linh hoạt, cá nhân hóa cao, phù hợp với nhóm du khách trẻ yêu thích khám phá và tìm kiếm những điểm check-in mới lạ.
Hà Nội dẫn đầu xu hướng du lịch lễ 2/9
Dữ liệu từ nền tảng Agoda cho thấy, Hà Nội đang là điểm đến “hot” nhất dịp Quốc khánh 2/9 với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng gấp 44 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khách sạn trong khu vực trung tâm đã cháy phòng từ 30/8 đến hết 3/9.
Trước làn sóng du khách đổ về, các khách sạn cao cấp đã tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại giá phòng, trong khi các công ty lữ hành cũng tích cực khai thác các tour city tour, ẩm thực, đạp xe, tour đêm kết hợp tham quan các sự kiện như lễ diễu binh, diễu hành.
Ông Lê Hồng Thái – Trưởng phòng Đầu tư, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) cho biết, một trong những sản phẩm thu hút khách nước ngoài năm nay là tour tham quan hầm tránh bom tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực trong không gian khách sạn cổ kính bậc nhất Thủ đô.
Hạ tầng sẵn sàng: Hơn 1.000 nhà vệ sinh lưu động phục vụ người dân
Cùng với các hoạt động du lịch, Hà Nội cũng đồng bộ nâng cấp hạ tầng, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dân và du khách trong dịp đại lễ.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố sẽ bố trí hơn 1.000 nhà vệ sinh lưu động, trong đó riêng Quảng trường Ba Đình và khu vực tổ chức lễ diễu binh – diễu hành sẽ có 230 nhà vệ sinh đặt tại 7 khu vực trọng điểm. Ngoài ra, hàng trăm thiết bị hỗ trợ cũng được đặt dọc tuyến diễu hành và các điểm bắn pháo hoa như Hồ Hoàn Kiếm, Mỹ Đình, Tây Hồ…
Hà Nội cũng huy động các cơ quan, bệnh viện, trường học… mở cửa miễn phí khoảng 400 nhà vệ sinh công cộng, sẵn sàng phục vụ người dân.
Đặt mục tiêu đón 30 triệu lượt khách trong năm 2025
Ngành du lịch Thủ đô đặt mục tiêu đón hơn 30 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng 11,1% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 7 triệu lượt, tăng 27,3%; khách nội địa đạt 23 triệu lượt, tăng 7%.
Thống kê cho thấy, giai đoạn 2022 - 2024, lượng khách đến Hà Nội dịp Quốc khánh tăng trung bình 28,3%/năm; khách quốc tế tăng 62,5%/năm; tổng thu du lịch tăng 31,6%/năm. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định Hà Nội đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc văn hóa.
V.LinhBạn đang xem bài viết Hà Nội “trình làng” loạt sản phẩm du lịch mới dịp Quốc khánh 2/9 tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].















