Báo Điện tử Gia đình Mới

Em hãy viết thư cho người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 chủ đề: Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu.

Bài mẫu viết thư UPU lần 51 năm 2022 về khủng hoảng khí hậu

Chủ đề cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 là: "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu".

(Tiếng Anh: Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis).

Em hãy viết thư cho người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu 0

Dưới đây là gợi ý bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 không quá 800 từ. 

..., ngày ... tháng ... năm 2022

Kính gửi bác Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đáng quý!

Cháu sẽ rất vui khi được biết ngài đang đọc lá thư này. Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là ..., hiện đang là một học sinh Trung học của tỉnh...

Là một công dân của đất nước Việt Nam nói riêng và công dân toàn cầu nói chung, trước tình hình khủng hoảng khí hậu ngày càng trở nên phức tạp, cháu có niềm tin rằng với sự ảnh hưởng to lớn của ngài sẽ đưa ra được những giải pháp thiết thực cho nhân dân trên cả để góp phần vào việc là giảm quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu.

Khủng hoảng khí hậu đang diễn ra với tốc độ nhanh và gây ra những hậu quả nặng nề.

Nhiệt độ trái đất ngày càng tặng, mùa hè trên trái đất ngày một khắc nghiệt và khô hạn.

Băng ở hai cực đang tan dần, nước biển ngày càng dâng cao, rồi sẽ có rất nhiều quốc gia bị nhất chìm đất đai trong nước biển.

Giông bão diễn ra thường xuyên với mật độ ngày càng cao gây nhiều thiệt hại nặng nề.

Và nguyên nhân của tất cả những điều đó đều dẫn ra từ ý thức của mỗi một người sống trên trái đất này.

Chính mỗi công dân trên đất nước nhỏ bé của chúng ta cũng đóng một phần lớn vào quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu ấy.

Nhà máy xí nghiệp phục vụ cho sự phát triển của đất nước là thiết yếu, nhưng việc xử lí khí thải cũng đóng vai trò không nhỏ.

Khói độc từ các nhà máy thải ra gây ô nhiễm nguồn khí quyển. Chất thải ra sông, hồ, ao, biển gây ô nhiễm nguồn nước và các loài sinh vật biển. Rác thải vứt bừa bãi ở khắp mọi nơi.

Bằng chứng cho hậu quả khủng hoảng khí hậu là nhân dân ta phải chịu hậu quả rất nặng nề từ bão lũ hàng năm. Những cơn bão qua đi để lại rất nhiều mất mát về vật chất lẫn tinh thần cho dân tộc ta.

Rất nhiều người trong chúng ta chung tay giúp đỡ đồng bào nhưng họ không biết rằng, điều nhỏ nhất họ phải làm để thay đổi điều đó chính là tự ý thức về việc bảo vệ môi trường.

Khí hậu độc hại, mỗi trường thay đổi còn tạo điều kiện cho bệnh dịch phát triển đe doạ tới sự sống con người, tiêu biểu chính là căn bệnh ung thư quái ác mà tới giờ ta vẫn chưa tìm ra hoàn toàn cách chữa trị.

Ngài là Thủ tướng Chính phủ của một quốc gia, cháu tin rằng ngài luôn ý thức và thấu hiểu được vấn đề này.

Vì vậy, qua bức thư này, cháu đề muốn tất cả người dân Việt Nam ta cùng hành động vì môi trường chung của thế giới và vì chính bản thân mỗi người.

Cháu đề xuất rằng mỗi người cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Trước hết là cần vứt rác và phân loại rác đúng nơi quy định.

Đưa ra các định hướng xử lí chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt một cách hợp lí. Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu từ việc chôn cất người đã khuất để giảm thiểu ô nhiễm mỗi trường và ủ mầm bệnh gây hại.

Ngài Thủ tướng Chính phủ thân mến, chúng ta cần phải mạnh tay đưa ra những hình phạt cho các cấp độ vi phạm việc phái hoại môi trường sống để mọi người có ý thức hơn.

Ta cần phát động nhiều phong trào “vì môi trường” về từng địa phương, trường học để mọi người cùng hành động. Xây dựng những quỹ vì môi trường. Đưa ra những hình thức khen thưởng danh giá cho những người đứng ra hành động vì môi trường.

Cháu tin rằng khi có dẫn dắt sáng suốt thì thông điệp tốt đẹp sẽ lan tỏa khắp cả nước và rồi một ngày không xa chúng ta sẽ đẩy lùi khủng hoảng khí hậu và có một cuộc sống chan hoà với thiên nhiên.

Ký tên

(Theo Hoidap247) 

Lưu ý khi viết thư UPU 2022

- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt.

- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ.

- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

- Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình.

- Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

- Bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức chưa công bố giải thưởng.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO