10 nghệ sĩ Kpop nổi nhất trên YouTube: BLACKPINK xứng danh nữ hoàng, BTS thế nào?

Đây là những nghệ sĩ Kpop được xem nhiều nhất trên YouTube.

10 nghệ sĩ Kpop nổi nhất trên YouTube: BLACKPINK xứng danh nữ hoàng, BTS thế nào?

10. MOMOLAND

Nhóm nữ đến từ công ty kém nổi MOMOLAND xuất sắc vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám để giữ vị trí số 10 trong bảng xếp hạng này.

Tính từ khi debut đến nay MOMOLAND phát hành 16 MV ca nhạc thu về 1,5 tỷ lượt xem và 11,5 triệu lượt thích.

MV đáng chú ý nhất của MOMOLAND là BBoom BBoom.

9. Red Velvet

Không hổ danh là nhóm nữ có thành tích nhạc số và fandom chịu cày view ổn nhất nhà SM.

Tính tới thời điểm hiện tại, Red Velvet có tổng số 25 MV ca nhạc thu về 1,94 tỷ lượt xem và 32,9 triệu lượt thích.

Sản phẩm đáng chú ý nhất trên YouTube của nhóm là Bad Boy.

8. GOT7

Là con ghẻ quốc dân nhưng lại là con cưng quốc tế, thành tích trên YouTube của GOT7 cũng không tồi.

Trong sự nghiệp của mình, GOT7 phát hành 34 MV thu về 2,16 tỷ lượt xem và 40,7 triệu lượt thích.

MV Just Right của nhóm thu về lượt xem khủng nhất.

7. SNSD

Nhóm nữ thứ 2 của SM lọt vào danh sách này là SNSD. Từ khi ra mắt tới nay, SNSD phát hành 40 MV thu về 2,57 tỷ lượt xem và 18,1 triệu lượt thích.

MV có lượt xem cao nhất của nhóm là Gee.

6. EXO

Sở hữu fandom hùng hậu nhưng lười cày view nên dù 8 năm ra mắt gặt hái được nhiều thành công ở nhiều phương diện nhưng với YouTube nhóm chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí số 6.

Trong 8 năm hoạt động, EXO phát hành 25 MV thu về 2,8 tỷ lượt xem, 49,8 triệu lượt thích.

MV có lượt view cao nhất trên YouTube của nhóm là Monster.

5. BIGBANG

"Ông hoàng Kpop" một thời BIGBANG xuất sắc vượt qua đàn em để dành vị trí số 5 trong bảng xếp hạng.

Hơn 10 năm hoạt động, BIGBANG phát hành 30 MV ca nhạc thu về 3,19 tỷ lượt xem, 24,5 triệu lượt thích.

Ca khúc có lượt view cao nhất của nhóm là BANG BANG BANG.

4. TWICE

Không hổ danh là nhóm nữ quốc dân, TWICE luôn đạt thành tích đáng nể dù là nhạc số, YouTube hay là bán album cứng.

Trong 5 năm hoạt động, TWICE phát hành 31 MV ca nhạc thu về 5,56 tỷ lượt xem, 59,5 triệu lượt thích.

MV được yêu thích nhất trên YouTube của TWICE là TT, đây từng được xem là bài hát quốc dân xuất hiện ở khắp mọi nơi.

3. PSY

Chỉ phát hành vỏn vẹn 12 MV ca nhạc nhưng thu về tới 6,21 tỷ lượt xem, 33,3 triệu lượt thích, PSY đích thị là ông hoàng YouTube mà nhiều đàn em phải ngưỡng mộ.

PSY cũng chính là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nắm trong tay 2 MV hơn 1 tỷ view.

MV có lượt xem khủng nhất của PSY là Gangnam Style.

2. BLACKPINK

Là nhóm nữ đầu tiên trong lịch sử có MV cán mốc tỷ view và là nhóm nữ đầu tiên Kpop vượt mặt Ariana Grande để đứng top 5 kênh YouTube của nghệ sĩ có lượt đăng ký theo dõi cao nhất thế giới, BLACKPINK hạ cánh ở vị trí số 2 trong bảng xếp hạng này.

Nhóm phát hành tổng cộng 13 MV ca nhạc thu về 7,15 tỷ lượt xem, 95,3 triệu lượt thích.

MV có lượt xem cao nhất của nhóm là DDU-DU DDU-DU.

1. BTS

Không phải BLACKPINK, BTS mới chính là nghệ sĩ thống trị mảng YouTube tại Hàn Quốc tính tới thời điểm hiện tại.

7 chàng trai nhà BigHit phát hành 52 MV trong sự nghiệp thu về 12,85 tỷ lượt xem, 301,9 triệu lượt thích.

MV có view khủng nhất của BTS trên YouTube là DNA.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan