5 đại học Việt Nam lọt top 400 trường đại học tốt nhất châu Á

Theo Bảng xếp hạng đại học châu Á 2018 (QS Asia University Rankings 2018) mới công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ và Đại học Huế đã lọt top này.

 

Theo danh sách công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 139, Đại học Quốc gia TP.HCM xếp thứ 142, Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 291-300, Đại học Cần Thơ thứ hạng 301-350 và Đại học Huế trong nhóm 351-400.

Quacquarelli Symonds(QS) là Công ty Anh quốc chuyên nghiên cứu về Giáo dục thế giới do Nunzio Quacquarelli  thành lập năm 1990.

Bảng xếp hạng đại học thế giới QS, là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds.

5 trường của Việt Nam

Bảng xếp hạng đại học thế giới QS được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng có uy tín và ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Các trường đại học tốt nhất châu Á theo Bảng xếp hạng này là: Đại học Quốc gia Singapore (NUS); Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU); Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong; Viện Khoa học và Công nghệ nâng cao Hàn Quốc (KAIST); Đại học Hong Kong.

 Tiêu chí đánh giá của Bảng xếp hạng đại học thế giới QS

Theo https://www.topuniversities.com.

Trang Đặng/giadinhmoi.vn