Báo Điện tử Gia đình Mới

9 dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn vẫn có thể cứu vãn

Có hàng triệu lý do khiến một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cũng có hàng triệu lý do để các cặp vợ chồng cố gắng hàn gắn.

Dưới đây là 9 dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân vẫn có thể cứu vãn theo các chuyên gia về hôn nhân và ly hôn chia sẻ.

1. Hai bạn vẫn còn tôn trọng lẫn nhau

9 dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn vẫn có thể cứu vãn 0

Một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của bạn đáng để cứu vãn là nếu bạn vẫn tôn trọng vợ/chồng của mình và cảm thấy được tôn trọng trong hôn nhân.

Nói cách khác, nếu giữa hai vợ chồng vẫn còn sự tôn trọng lẫn nhau thì hôn nhân chưa phải đã hết hy vọng.

2. Những trục trặc không liên quan trực tiếp đến hôn nhân

Khi mọi thứ trong một cuộc hôn nhân trở nên khó khăn, gây thất vọng hoặc không hài lòng, người ta thường sinh ra ảo tưởng rằng có lựa chọn khác ngoài kia tốt hơn.

Sự thật là có thể có những lựa chọn khác dễ dàng, vui vẻ, thú vị hơn - khi mới bắt đầu.

Nhưng thông thường, những thách thức bạn đang đối mặt trong cuộc hôn nhân hiện tại thì cuối cùng cũng sẽ xuất hiện trong mối quan hệ với người khác. 

Do đó bạn nên kết nối với chuyên gia để xem mình có thể cứu vãn mối quan hệ được hay không.

3. Mâu thuẫn trong hôn nhân liên quan đến việc nuôi dạy con cái

Mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con không phải là lý do để ly hôn.

Quả thật là con cái có thể khiến vợ chồng mệt mỏi, căng thẳng, không còn lãng mạn. Nhiều cặp đôi trải qua giai đoạn khó khăn sau khi có con.

Nhưng những người vẫn có thể bên nhau nhận ra rằng đây là giai đoạn bình thường trong hôn nhân, không phải nguyên nhân phá vỡ mà là thách thức cần đối mặt.

Miễn rằng hai bạn vẫn còn tôn trọng và yêu thương nhau thì cuộc hôn nhân còn có thể cứu vãn. 

Hãy nhớ rằng cho dù ly hôn thì hai bạn vẫn cần kết nối với nhau vì các con, nên đó là động lực để cố gắng cứu vãn hôn nhân.

4. Bạn không thể hình dung về tương lai không có người ấy

9 dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn vẫn có thể cứu vãn 1

Nếu bạn có thể hình dung về cuộc sống không có vợ/chồng mình thì có thể hôn nhân của bạn đang gặp vẫn đề.

Ngược lại, nếu bạn không thể tưởng tượng một tương lai không có người ấy thì thực tế hôn nhân của bạn vẫn còn có thể cứu vãn.

Hãy cố gắng xác định những yếu tố đang gây ra vấn đề trong hôn nhân và xem liệu chúng có thể được khắc phục hay không.

5. Bạn cảm thấy không chắc chắn về việc rời bỏ

Bạn mất ngủ mỗi đêm vì cảm giác giằng xé, đau khổ khi nghĩ tới việc rời đi. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn có lý do để cố gắng cứu vãn hôn nhân của mình.

Cảm giác mâu thuẫn đó là do bạn chưa cân nhắc kỹ nhưng mặc tích cực trong cuộc hôn nhân của mình.

Hãy nhìn nhận lại những điều tốt đẹp trong hôn nhân và tìm kiếm sự giúp đỡ.

6. Hai bạn cần thắp lại ngọn lửa tình yêu

Nếu bạn rõ ràng vẫn còn yêu vợ/chồng mình nhưng cần thêm chút tia sáng thắp lại ngọn lửa tình cảm thì hôn nhân của bạn có thể còn đáng để cứu vãn.

Mọi cuộc hôn nhân đều có những giai đoạn tạm lắng hoặc đơn điệu. Điều đó không có nghĩa rằng ly hôn là lựa chọn tốt nhất.

Những cử chỉ nhỏ mỗi ngày sẽ tạo nên sự kết nối và là chất keo để gắn kết một mối quan hệ.

Hãy nói chuyện với người ấy về những cách để thắp lại ngọn lửa tình yêu trong hôn nhân.

7. Hai bạn sẵn sàng cố gắng cùng nhau

9 dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn vẫn có thể cứu vãn 2

Đôi khi, một cặp vợ chồng rời xa nhau vì cả hai không ai nỗ lực đủ để giữ cho mối quan hệ lành mạnh.

Nếu cả hai người sẵn sàng cố gắng để xây dựng lại và duy trì mối quan hệ, và nếu họ vẫn yêu thương và tôn trọng nhau thì cuộc hôn nhân rất đáng cứu vãn.

Một cuộc hôn nhân đang gặp khó khăn hoặc đang trên bờ vực đổ vỡ không có nghĩa là đã đến lúc phải kết thúc.

Nếu cả hai bên đều sẵn sàng làm những điều cần thiết để khắc phục các vấn đề họ đang gặp phải, thì cuộc hôn nhân vẫn có nhiều khả năng cứu vãn.

8. Hai bạn từng có nền tảng vững chắc

Mọi cuộc hôn nhân đều từng được xây dựng trên một nền tảng vững chắc.

Nếu nhận ra điều này thì hai bạn vẫn có thể cố gắng để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Mặc dù cuộc hôn nhân hiện tại có thể đang ảm đạm nhưng nếu giai đoạn đầu hoặc một thời điểm nào đó trong hôn nhân, hai bạn từng có tình cảm tốt, kết nối vững chắc, đam mê dành cho nhau,... thì tin rằng hôn nhân vẫn có thể hàn gắn lại.

9. Hai bạn vẫn thích bầu bạn với nhau

Hầu như cặp vợ chồng nào cũng có lúc cãi cọ, mâu thuẫn, cằn nhằn nhau, do đó bạn đừng vội nản lòng, thất vọng.

Điều quan trọng bạn nên tự hỏi mình là, "Mình còn thích ở bên đối phương không?"

Nếu câu trả lời là có thì bạn và hôn nhân của bạn vẫn còn hy vọng.

Đôi khi một cặp vợ chồng dần xa cách nhau theo năm tháng vì ít giao tiếp. Nếu cả hai người đều có mong muốn, sở thích và thói quen hàng ngày giống nhau và sẵn sàng cố gắng cải thiện giao tiếp, thì cuộc hôn nhân rất đáng để cứu vãn.

(Theo The Asian Parent)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO