Báo Điện tử Gia đình Mới

9 căn bệnh từ cổ chí kim được xem là 'bệnh nhà giàu' dù người nghèo vẫn phải gánh chịu

Thật thú vị, những căn bệnh có từ xa xưa nhưng giờ vẫn còn và có thể xảy ra ở cả người nghèo. Nhưng người ta vẫn nghĩ đó là "bệnh nhà giàu". Tại sao lại như vậy?

  9 căn bệnh từ cổ chí kim được xem là 'bệnh nhà giàu' dù chúng có thể xảy ra ở người nghèo

9 căn bệnh từ cổ chí kim được xem là "bệnh nhà giàu" dù chúng có thể xảy ra ở người nghèo

1. Bệnh gút 

Bệnh gút xảy ra khi cơ thể thừa chất axit uric có thể tích tụ trong thận và các khớp. Nó gây ra chứng viêm khớp. 

Tại sao gút lại được xem là bệnh của nhà giàu? Theo các nhà khoa học, chế độ ăn nhiều thịt khiến bệnh gút tăng cao.

Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến bạn bị gút. Thừa cân và ngồi nhiều cũng có thể làm tăng nguy cơ bệnh và gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm như huyết áp cao, bệnh thận...

Với suy nghĩ do ăn uống thừa chất, nên từ thời Ai Cập cổ đại, bệnh gút được cho là "bệnh của người giàu".

2. Sâu răng 

  Sâu răng do ăn quá nhiều đường, đồ ngọt

Sâu răng do ăn quá nhiều đường, đồ ngọt

Căn bệnh này thường xảy ra ở trẻ nhỏ và triệu chứng điển hình đó là đau và có những lỗ đục màu đen hoặc màu nâu ở răng.

Nguyên nhân của sâu răng thường là do lười vệ sinh răng miệng, thiếu chất flo và ăn quá nhiều đồ ngọt nhưng không đánh răng. 

Tại sao nó được xem là bệnh của người giàu? Vì từ xa xưa, đường rất đắt đỏ và chỉ có giới thượng lưu mới mua được. Trong khi đó, đường là nguyên nhân chính gây ra bệnh sâu răng. 

Vì lý do đó, người ta nghĩ rằng bệnh sâu răng chỉ có người giàu có mới mắc phải.

3. Bệnh tim

  Giới thượng lưu ăn rất nhiều thực phẩm gây nguy cơ bệnh tim

Giới thượng lưu ăn rất nhiều thực phẩm gây nguy cơ bệnh tim

Tại sao bệnh tim được cho là bệnh của những người "có của"? Đơn giản là vì giới thượng lưu thường ăn những thực phẩm như thịt vịt, thịt bò, cá muối, pho mát... khiến nồng độ cholesterol cao.

Thêm vào đó, những người giàu có dường như không lao động như những người dân thường dẫn đến nguy cơ bệnh tim cao. 

Một số triệu chứng thường gặp ở những người bị bệnh tim đó là hồi hộp và khó thở. Nguyên nhân có thể là do lối sống ít vận động, nồng độ cholesterol cao và béo phì...

4. Ngộ độc chì

  Giới nhà giàu thường dùng những loại đồ đắt tiền đựng đồ ăn và có hteer nhiễm độc chì (Ảnh minh họa)

Giới nhà giàu thường dùng những loại đồ đắt tiền đựng đồ ăn và có hteer nhiễm độc chì (Ảnh minh họa)

Những dấu hiệu của bệnh ngộ độc chì đó là đau khớp, đau cơ, huyết áp cao và rối loạn cảm xúc. Nguyên nhân có thể là do phơi nhiễm đường ống nước, bộ đựng đồ ăn bằng gốm, đồ gốm và đất đai. 

Từ thời trung cổ, tầng lớp thượng lưu đã sử dụng những bộ đồ sang trọng từ đồ gốm, sứ nhưng thực chất chúng có thể nhiễm chì và gây hại cho sức khỏe. 

5. Rối loạn đông máu

  Triệu chứng rối loạn đông máu thường thấy là chảy máu quá nhiều, vết thâm rộng và sâu, đi tiểu tiện ra máu

Triệu chứng rối loạn đông máu thường thấy là chảy máu quá nhiều, vết thâm rộng và sâu, đi tiểu tiện ra máu

Những triệu chứng bạn có thể gặp phải đó là chảy máu quá nhiều, vết thâm rộng và sâu, đi tiểu tiện ra máu. Các chuyên gia cho rằng do máu không thể đông được nên gây ra rối loạn đông máu. 

Giới quý tộc châu Âu thường kết hôn với người "môn đăng hộ đối" và bệnh rối loạn đông máu truyền sang những người quý tộc khác và từ đó người ta nghĩ rằng bệnh này là bệnh của nhà giàu.

6. Rối loạn Porphyria

  Rối loạn porphyria bắt nguồn từ thời vua George III

Rối loạn porphyria bắt nguồn từ thời vua George III

Một số triệu chứng thường gặp của bệnh rối loạn porphyria đó là nước tiểu màu nâu hoặc màu đỏ, nôn, buồn nôn, bụng ấm ách, khó chịu. Bệnh do rối loạn tổng hợp hem trong cơ thể. 

Người ta cho rằng nhà vua George III (nhà vua của Anh và Ireland) đã nhiễm bệnh rối loạn porphyria. Ngài gặp rất nhiều vấn đề về tâm thần, phải trói tay và nghỉ ngơi hoàn toàn.

Và sau đó là rất nhiều người trong hoàng gia mắc phải căn bệnh này như nhà vua George IV, công chúa Charlotte, Nữ hoàng của Scots...

Porphyria là một thuật ngữ chỉ một nhóm các rối loạn gây ra từ sự tích tụ bất thường của porphyrin trong máu.

Porphyrin được sử dụng để tạo hemoglobin, phân tử trong tế bào hồng cầu có chức năng mang oxy đi khắp cơ thể. Tình trạng tích tụ Porphyria ảnh hưởng đến hệ thần kinh và da, gây ra các rối loạn khác.

 

7. Biếng ăn tâm lý 

  Biếng ăn tâm lý thường xuất hiện ở giới trẻ giàu có (Ảnh minh họa)

Biếng ăn tâm lý thường xuất hiện ở giới trẻ giàu có (Ảnh minh họa)

Bệnh biến ăn tâm lý có những dấu hiệu dễ nhận biết như giảm cân trầm trọng, mất ngủ, mệt mỏi. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do các yếu tố về sinh học và môi trường.

Các nhà khoa học cho rằng bệnh rối loạn ăn uống này thường xảy ra ở tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Nó còn được phẩn ánh qua bộ phim Netflix's To the Bone nói về bệnh biếng ăn tâm lý thường xảy ra ở những cô gái trẻ giàu có.

Tuy nhiên, những yếu tố như giới tính, tuổi tác, giai cấp thường là nguyên nhân gây bệnh. 

8. Chứng sầu muộn

  Chứng sầu muộn khiến bạn khó tập trung, thiếu năng lượng, thường xuyên buồn rầu (Ảnh minh họa)

Chứng sầu muộn khiến bạn khó tập trung, thiếu năng lượng, thường xuyên buồn rầu (Ảnh minh họa)

Có những dấu hiệu dễ nhận biết về chứng sầu muộn đó là khó tập trung, thiếu năng lượng, thường xuyên buồn rầu. Và nguyên nhân có thể là do mất mát, chấn hương hoặc do gen. 

Vào thế kỷ thứ 19, trầm cảm được coi như chứng sầu muộn và rất nhiều thanh niên tầng lớp giàu có bị căn bệnh này. Do đó, trầm cảm hay chứng sầu muộn được xem là bệnh của nhà giàu. 

9. Bệnh ngất xỉu

  Bệnh ngất xỉu có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở tầng lớp xã hội nào (Ảnh minh họa)

Bệnh ngất xỉu có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở tầng lớp xã hội nào (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân bệnh ngất xỉu có thể bắt nguồn từ bên trong dạ con và triệu chứng thường gặp đó là ngất xỉu, chứng ictêri, thay đổi tâm trạng, trầm cảm và mất tập trung. 

Ngất xỉu được coi là căn bệnh của những phụ nữ giàu có, gây ra một số hành vi xã hội như ngất xỉu hoặc nằm dài trên giường cả ngày.

Ngày nay, chúng ta nhận ra rằng căn bệnh giống như rối loạn tâm trạng và nó thể xảy ra ở cả người giàu và người nghèo. 

(Theo Ranker)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO