Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao tiền điện nhà bạn cao hơn hàng xóm? 7 thói quen âm thầm gây lãng phí điện nhưng ít ai để ý

Cắm cơm quá lâu trước giờ ăn, dồn nhiều quần áo giặt một lần... là những hành động gây lãng phí điện nhưng không phải ai cũng nhận ra.

Theo EVN, có một số hành động gây lãng phí điện mà bạn có thể đang mắc phải.

1. Cắm cơm, ủ cơm quá lâu trước giờ ăn

Vì sao tiền điện nhà bạn cao hơn hàng xóm? 7 thói quen âm thầm gây lãng phí điện nhưng ít ai để ý 0

Gây tốn điện do nồi cơm phải làm việc để giữ nóng.

2. Dồn nhiều quần áo giặt một lần

Máy giặt phải hoạt động quá công suất thiết kế để tải đủ lượng quần áo trên, gây giảm tuổi thọ máy và tiêu hao nhiều điện năng.

3. Chứa quá ít đồ/nhiều đồ trong tủ lạnh, để đồ quá nóng vào tủ lạnh

Thói quen này có thể khiến tủ lạnh làm lạnh kém, phải chạy nhiều hơn để duy trì nhiệt độ thấp.

4. Không rút phích cắm thiết bị sau khi không sử dụng

Các thiết bị trên vẫn sẽ tiêu thụ năng lượng ngay cả khi tắt nếu không rút khỏi phích cắm.

5. Bật bình nóng lạnh cả ngày

Gây tốn điện do phải giữ nóng nước liên tục.

Nguy cơ gây rò điện, ảnh hưởng đến tính mạng người sử dụng.

6. Bật điều hòa ở nhiệt độ thấp

Hành động này có thể làm tiêu hao nhiều điện năng do điều hòa phải khởi động và làm lạnh liên tục. 

Ngoài ra còn dẫn tới nhanh hỏng điều hòa và ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

7. Không bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện

Bụi bẩn bám vào sẽ làm các thiết bị điện hoạt động kém hiệu quả và tiêu tốn điện năng.

Vì sao tiền điện nhà bạn cao hơn hàng xóm? 7 thói quen âm thầm gây lãng phí điện nhưng ít ai để ý 1
Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO