Báo Điện tử Gia đình Mới

Hơn 100.000 người mắc bệnh lao mỗi năm, khó là triệu chứng giống bệnh hô hấp thông thường, thấy 5 dấu hiệu này đi khám ngay

Việt Nam hiện vẫn là nước gánh nặng bệnh lao cao với 169.000 người mắc bệnh lao và 12.000 người tử vong do lao năm 2021. Thấy các triệu chứng sau đây cần tới bệnh viện khám ngay.

Năm 2021 Việt Nam có 12.000 người tử vong do bệnh lao.

Năm 2021 Việt Nam có 12.000 người tử vong do bệnh lao.

Nguyên nhân gây ra bệnh lao

Bệnh lao gây ra bởi vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp. Vi khuẩn sẽ xâm nhập, phát triển ở nhiều cơ quan gây ra nhiều dạng bệnh lao như: Lao bạch huyết, lao hệ tuần hoàn, lao màng não, lao xương khớp, lao phổi,… Trong đó lao phổi chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 85%.

Triệu chứng của bệnh lao phổi

Theo PGS.TS Nguyễn Bình Hòa - Phó GĐ Bệnh viện Phổi TƯ, thông thường, các triệu chứng bệnh khiến nhiều người nhầm lẫn với các bệnh viêm đường hô hấp thông thường. Vì thế dễ bỏ sót và không phát hiện bệnh sớm. Người bệnh nên nắm được một số triệu chứng của bệnh lao để đi thăm khám kịp thời.

Ho kéo dài

Ho là triệu chứng cơ bản của nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm họng, viêm phổi, viêm amidan, viêm phế quản,… Tuy nhiên nếu triệu chứng ho kéo dài trên 3 tuần không dứt dù đã sử dụng thuốc kháng sinh thì bạn nên nghĩ đến Bệnh lao phổi.

 Ho ra máu

Ngoài ho khan và ho có đờm thì người bệnh có thể ho ra máu. Tỷ lệ bệnh nhân bị lao phổi ho ra máu chiếm 60%. Đó là do phổi bị tổn thương gây chảy máu bên trong. Tuy nhiên, ho ra máu cũng xuất hiện ở bệnh nhân bị ung thư phổi, viêm phổi hoặc áp xe phổi giai đoạn nặng. Vì thế để chắc chắn ho ra máu do bệnh gì, bạn nên đến cơ sở y tế để làm các xét nghiệm cần thiết.

Khạc đờm

Đờm được hình thành khi phổi, phế quản bị viêm nhiễm hoặc tổn thương. Nếu bạn bị khạc đờm kéo dài hơn 3 tuần, mặc dù đã điều trị kháng sinh nhưng không dứt. Đây cũng là triệu chứng khá phổ biến mà người bệnh lao có thể gặp phải.

Khó thở, đau tức ngực

Đây cũng là triệu chứng dễ thấy của bệnh lao phổi. Đó là do áp suất phổi, phế quản bị tổn thương. Tình trạng này khiến người bệnh khó thở và hô hấp khó khăn. Khó thở thường kèm theo các cơn ho rất khó chịu. Bên cạnh đó, người bệnh còn cảm thấy các cơn đau diễn biến âm ỉ tại vùng ngực.

Sốt

Sốt là biểu hiện thường gặp ở người bệnh lao, do hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng lại với vi khuẩn lao. Tuy nhiên cơn sốt thường không cao và thường xuất hiện vào chiều muộn.

Chán ăn, sút cân, người mệt mỏi

Người bị bệnh lao phổi thường cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cảm giác chán ăn. Dẫn đến giảm sút về tinh thần và thể lực. Đó cũng là do sự tác động của tình trạng đau tức ngực và các cơn ho. Tuy nhiên nhiều người thường nghĩ rằng đó là do áp lực công việc hoặc do lười ăn.

Như vậy, triệu chứng của bệnh lao phổi khá tương đồng với những bệnh lý thông thường. Điều này dễ gây nên sự nhầm lẫn, chủ quan. Nếu bạn thấy mình có các biểu hiện như trên mà không phải do bệnh ung thư, HIV, thiếu dinh dưỡng,… thì nên đi khám bệnh lao phổi.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO