Báo Điện tử Gia đình Mới

5 loại hoa không nên cắm trên bàn thờ ngày Tết Nhâm Dần 2022

Dưới đây là một số loại hoa kiêng kỵ, không nên dùng để bày trên bàn thờ gia tiên ngày Tết Nguyên đán 2022 mà bạn nên biết.

1. Hoa ly

5 loại hoa không nên cắm trên bàn thờ ngày Tết Nhâm Dần 2022 0

Hoa ly rực rỡ, kiêu sa nhưng không nên chưng trên bàn thờ ngày Tết vì tên gọi của nó.

Chữ "ly" được cho là mang nghĩa không tốt, chỉ sự ly biệt, ly tán, không nên dâng cúng để tránh ảnh hưởng mối quan hệ gia đình. 

Thực ra, hoa ly có nên thắp hương, thờ cúng trên bàn thờ tổ tiên hay không còn tùy thuộc vào suy nghĩ và quan điểm của mỗi gia đình.

Nhưng theo đa số thì rất ít người thắp hương, thờ cúng hoa ly, mà dùng hoa để chưng trong nhà sẽ đẹp hơn là thờ cúng.

Nếu bạn muốn chọn hoa cúng trên bàn thờ, hãy tham khảo bài viết "Tết Nhâm Dần 2022 nên cắm hoa gì trên bàn thờ để rước về may mắn, tài lộc?"

2. Hoa phong lan

5 loại hoa không nên cắm trên bàn thờ ngày Tết Nhâm Dần 2022 1

Hoa phong lan có thể dùng để trang trí phòng khách, treo ban công, cửa sổ rất đẹp.

Tuy nhiên chữ "phong" bị cho là hể hiện sự phong tình và rất phóng đãng, không phù hợp, tôn nghiêm dâng lên gia tiên, thờ phụng vào dịp đầu năm Tết đến. 

3. Hoa sứ, hoa nhài

5 loại hoa không nên cắm trên bàn thờ ngày Tết Nhâm Dần 2022 2

Hoa sứ (hay hoa đại) và hoa nhài đều có màu trắng đẹp, mùi thơm nhưng lại không thích hợp để thờ cúng.  

Lý do là bởi những câu chuyện dân gian về các loại hoa này liên quan đến chuyện trai gái không đứng đắn.

4. Hoa cúc vạn thọ

5 loại hoa không nên cắm trên bàn thờ ngày Tết Nhâm Dần 2022 3

Nếu hoa cúc vàng là lựa chọn hoàn hảo cho bàn thờ ngày Tết vì tượng trưng cho tài lộc và phúc khí, thì cúc vạn thọ lại không được ưa chuộng bởi loại hoa này có mùi hương nồng, khó chịu.

Khi chọn hoa thờ cúng, cần chọn loại có mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết để tăng thêm phần trịnh trọng, thể hiện lòng thành của gia chủ.

5. Hoa phù dung

5 loại hoa không nên cắm trên bàn thờ ngày Tết Nhâm Dần 2022 4

Hoa phù dung có đặc tính "sớm nở tối tàn", lại thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày, từ trắng muốt sang hồng, đỏ, rồi sậm dần và lụi tàn. 

Đây là điều không tốt, vậy nên dù đẹp song hoa phù dung lại trở thành một trong những loại hoa kiêng kỵ cho việc thờ cúng ngày Tết.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Hoàng Nguyên (tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO