Tiền điện tháng này sẽ tăng vù vù nếu bạn không bỏ ngay 4 thói quen xấu khi sử dụng điều hòa

Tắt đi bật lại điều hòa liên tục, chỉ tắt điều hòa bằng điều khiển,... là những thói quen xấu khi sử dụng điều hòa gây tốn điện và giảm tuổi thọ.

Theo EVN, có 4 thói quen xấu phổ biến khi sử dụng điều hòa nhiệt độ khiến tiền điện tăng vọt và làm hại máy.

1. Tắt đi bật lại điều hòa liên tục

Nhiều người có thói quen bật điều hòa làm mát phòng rồi lại tắt đi để tiết kiệm điện, khi nào phòng nóng trở lại thì lại bật. 

Tuy nhiên, theo kỹ sư Tạ Quang Thái, chuyên gia trong lĩnh vực điện dân dụng tại Hà Nội, thói quen này không chỉ không tiết kiệm điện mà còn gây tiêu tốn thêm, thậm chí hại điều hòa.

Việc tắt đi bật lại nhiều lần khiến điều hòa cũng phải khởi động lại nhiều lần.

Mỗi lần bật máy, điều hòa phải tiêu tốn nhiều điện để khởi động máy nén, động cơ quạt để làm lạnh không khí lên mức mà người dùng cài đặt nhiệt độ.

Thao tác này gây tiêu thụ điện năng gấp 3 lần so với mức năng lượng cần để duy trì khí lạnh trong phòng.

4 thói quen xấu khi sử dụng điều hòa khiến tiền điện tăng vù vù

4 thói quen xấu khi sử dụng điều hòa khiến tiền điện tăng vù vù

2. Hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp nhất ngay khi bật máy

Thói quen sai lầm thứ hai khi sử dụng điều hòa là vừa bật máy đã cài đặt nhiệt độ xuống mức thấp nhất vì cho rằng như vậy sẽ làm lạnh nhanh nhất.

Tuy nhiên, công  suất làm lạnh của điều hòa có giới hạn, máy cũng cần thời gian để kéo nhiệt xuống từ từ.

Do vậy, việc chọn nhiệt độ 16 độ C cũng không thể làm không khí mát nhanh được, ngược lại còn làm điều hòa bị quá tải, tốn nhiều điện năng.

Khi bật máy và đưa nhiệt độ xuống thấp nhất sẽ làm điều hòa chạy hết công suất ngay lập tức và về lâu dài sẽ khiến máy nhanh bị hỏng.  

3. Không bảo dưỡng điều hòa định kỳ

Nhiều gia đình không có thói quen bảo dưỡng điều hòa định kỳ. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến điều hòa tiêu thụ nhiều điện, làm tiền điện tăng lên đáng kể trong mùa hè.

Máy điều hòa đưa không khí lạnh vào nhà, đồng thời hút khí nóng và các bụi bẩn ra ngoài. Quá trình hoạt động thường xuyên này khiến bộ lọc không khí và hệ thống quạt gió bị tích tụ bụi bẩn. Đó là lý do cần thiết phải thực hiện vệ sinh điều hòa định kỳ.

Không những vậy, nếu điều hòa không được bảo trì thường xuyên còn có nguy cơ gây ra các bệnh về đường hô hấp cho người sử dụng như: Viêm họng, viêm mũi...

4. Chỉ tắt điều hòa bằng điều khiển

Nhiều người thường chỉ tắt điều hòa bằng điều khiển chứ không tắt từ áp-tô-mát, việc này cũng gây lãng phí điện.

Khi tắt bằng điều khiển, thiết bị được chuyển về trạng thái chờ (standby) giúp cho việc tái khởi động thiết bị được dễ dàng, nhưng máy vẫn tiêu thụ điện ngang một bóng đèn 15W.

Vậy nên, mỗi khi tắt máy lạnh buộc phải tắt cả nguồn điện. Động tác này không những giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ, ngoài ra, còn giúp kéo dài tuổi thọ cho máy khi nguồn điện có sự cố.

(Theo www.evn.com.vn)

Gia Hân

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính