Báo Điện tử Gia đình Mới

4 lý do vì sao bạn nên cắt đứt liên lạc với người yêu cũ

Quên đi một mối tình có thể khó, nhưng bạn không phải người duy nhất trải qua điều này. Rất nhiều người đã có thể bước ra khỏi những cuộc chia tay tồi tệ trong quá khứ và bạn cũng vậy.

Một trong những điều bạn luôn cần nhớ sau khi chia tay là cố gắng tránh liên lạc với người yêu cũ.

Dưới đây là những lý do vì sao bạn không nên làm như vậy.

1. Bạn cần thời gian xa người yêu cũ để chữa lành vết thương lòng

4 lý do vì sao bạn nên cắt đứt liên lạc với người yêu cũ 0

Vết thương tình cảm rất khó lành. Chẳng có loại thuốc nào giúp bạn đẩy nhanh quá trình phục hồi. Đôi khi, tất cả những gì bạn thực sự cần là thời gian.

Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và điều đó đúng trong trường hợp này.

Nếu bạn bắt đầu liên lạc với người yêu cũ, nghĩa là bạn đang tước đi thời gian chữa lành những vết thương mà mối quan hệ đã gây ra cho bạn.

Những vết thương này rất khó chữa lành và một số người có thể mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm để hoàn toàn phục hồi.

2. Bạn sẽ lãng phí năng lượng cho một mối quan hệ chết

Mối quan hệ của bạn đã kết thúc. Bạn đã từng đi con đường đó và chẳng có lý do gì để quay ngược lại con đường này.

Bạn phải tiến về phía trước, hoặc ở nguyên vị trí hiện tại và chữa lành vết thương của mình. Đừng bao giờ chọn quay ngược lại. Đó chỉ là một con đường đã lụi tàn thành tro.

Nếu bạn vẫn tiếp tục liên lạc với người yêu cũ sau khi chia tay, điều đó sẽ khiến bạn lãng phí năng lượng.

Chúng ta cần rất nhiều năng lượng để đầu tư vào các mối quan hệ và người khác. Đó là lý do tại sao bạn không nên tiếp tục lãng phí năng lượng vào một mối quan hệ đã kết thúc.

3. Bạn sẽ mắc kẹt trong tưởng tượng và quên đi thực tại

Bạn mơ tưởng về một cuộc sống mà hai bạn đã ở bên nhau và không chia lìa. Bạn và người yêu cũ vẫn nắm tay nhau, đi hẹn hò, chia sẻ đồ ăn...

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của bạn. Những ảo tưởng đó sẽ tước đi cơ hội của bạn trong cuộc sống thực tại.

Đừng mơ tưởng về một mối quan hệ thành công với người yêu cũ. Tất cả đã kết thúc. Hãy quên đi và bước tiếp.

4. Bạn không thể quên nếu không ngừng liên lạc hoàn toàn

Đừng quá đắm chìm trong mối tình cũ. Bạn có thể buồn, có thể khóc, nhưng không được trì trệ.

Bạn phải tiếp tục tiến về phía trước. Bạn có cả một tương lai đang chờ đợi và không thể để người yêu cũ níu chân bạn lại.

Bạn phải hiểu rằng bạn vẫn có thể tìm được tình yêu thực sự với người mới, nhưng đừng cố quay lại với người cũ.

(Theo Relrules)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO