Báo Điện tử Gia đình Mới

3 lý do vì sao trẻ nên được làm quen với sự thất vọng

Cha mẹ quá bao bọc, nuông chiều con có thể khiến con đánh mất những lợi ích khi trải nghiệm sự thất vọng.

Bạn đang xếp hàng ở cửa hàng tạp hóa và con bạn thấy buồn chán, thất vọng vì phải chờ đợi. Xu hướng của nhiều người có thể là mua cho con kẹo hoặc cho con nghịch điện thoại.

Điều này có thể giải quyết sự buồn chán nhưng cướp đi trải nghiệm của con về sự thất vọng.

Thực tế bạn hoàn toàn có thể cho phép con trải qua sự thất vọng vì nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho con.

Dưới đây là 3 lý do vì sao con bạn nên làm quen với sự thất vọng.

1. Sự thất vọng phát triển khả năng tự xoa dịu

3 lý do vì sao trẻ nên được làm quen với sự thất vọng 0

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi ghét ngủ trưa. Tôi sẽ nằm trên giường, lăn lộn và phàn nàn.

Tôi thất vọng vì tôi phải làm điều mình không muốn. Tôi đã phải lựa chọn giữa giữ lại tức giận hoặc tự bình tĩnh lại.

Con cái của chúng ta có thể học cách tự xoa dịu bản thân ngay khi còn nhỏ.

Thay vì đưa cho con điện thoại trong khi bạn đang thay bỉm cho con, hãy cứ để con buồn chán và kêu ca. Hãy hát cùng con, nói chuyện với con, đề nghị con vỗ tay.

Hãy giúp con biết rằng con có thể tự tìm cách để vượt qua một tình huống khó chịu.

2. Sự thất vọng phát triển khả năng giải quyết vấn đề

Tôi có lỗi vì đã định hướng quá nhiều cho con mình. Tôi đã mất một thời gian để nhận ra rằng khi tôi nói cho con biết cách "tốt nhất" để làm mọi việc, tôi đã không cho con cơ hội để tự giải quyết vấn đề, dù điều đó có khiến con thất vọng.

Vì vậy, bây giờ tôi quan sát nhiều hơn là chỉ đạo. Tôi nhìn con trai tôi đổ rác đầy thùng và làm rác tràn cả ra ngoài. 

Thằng bé vừa bực bội vừa nhặt vỏ dưa đỏ và khăn giấy dính dầu mỡ. Nhưng con đã học được bài học "không được đổ rác quá đầy" khi tự mình vượt qua nỗi thất vọng đó.

3. Sự thất vọng phát triển tính kiên nhẫn

3 lý do vì sao trẻ nên được làm quen với sự thất vọng 1

Bạn đã từng nghe khái niệm khả năng chịu đựng sự thất vọng chưa?

Những người có khả năng chịu đựng sự thất vọng thấp sẽ tức giận khi mọi thứ không theo ý mình hoặc khi ở trong tình huống mà họ không thể kiểm soát.

Chúng ta có thể rèn cho con mình có khả năng chịu đựng sự thất vọng cao và phát triển tính kiên nhẫn bằng cách dạy con đối phó với sự thất vọng.

Điều này đa phần liên quan đến việc chấp nhận tình huống và khả năng mà chúng ta có thể hoặc không thể tác động với nó.

Sau đó, chúng ta phải lựa chọn thái độ và hành động của mình để biết cách đối phó với tình huống.

Cho con trải nghiệm sự thất vọng cũng là cơ hội để cha mẹ tự rèn luyện tính kiên nhẫn, trau dồi kỹ năng khuyến khích và hướng dẫn con cái.

(Theo iMom)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO