1. Chân thú mỏ vịt trông như thế này
2. Một số con cú con ngủ với tư thế này
3. Chim cánh cụt có đầu gối
4. Mèo không thể nếm được đường vì lưỡi của chúng không có cơ quan thụ cảm vị ngọt. Nếu chúng thích ăn bánh kẹo thì có thể là do chất béo có trong đó thôi
5. Răng hải ly có màu cam vì chứa chất sắt
6. Trâu bò không có hàm răng trên
7. Kền kền râu là loài chim duy nhất biết... trang điểm. Chúng cố tình nhuộm lông trắng thành đỏ bằng bùn
8. Voi con mút vòi của nó cũng như cách trẻ em thích mút ngón tay
9. Xương sọ cá voi lớn như thế nào?
10. Xương chân voi và chân người, cũng không khác nhau nhiều nhỉ?
11. Hươu nước có hai chiếc răng dài như ma cà rồng
12. Loài sóc khổng lồ Ấn Độ có nhiều màu và có thể dài tới 90 cm
13. Trứng cá mập có hình túi và trong suốt
14. Đuôi voi trông như thế này
15. Một số con sao biển có thể có hình vuông do biến dị gen
(Theo BS)
Hoàng NguyênBạn đang xem bài viết 15 sự thật thú vị về động vật mà giáo viên Sinh học của bạn chưa chắc đã biết tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
