Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến 5 người tử vong trong vụ tai nạn ở trang trại DABACO Thanh Hóa

Ngọc Dung
13 công nhân gặp nạn, 5 người tử vong khi cứu người trong hầm biogas tại trang trại DABACO. Chuyên gia cảnh báo thủ phạm gây ngạt khí không phải metan như nhiều người nghĩ, mà là khí sunphua hydro (H₂S).

Bệnh viện Bạch Mai vừa cho biết, Trung tâm Chống độc tại cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn ngạt khí tại hầm biogas ở trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH DABACO (Thanh Hóa). Các bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu liên tục từ tối 18/7 đến trưa 19/7.

Bác sĩ thăm khám cho các nạn nhân bị ngộ độc khí H₂S. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ thăm khám cho các nạn nhân bị ngộ độc khí H₂S. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vụ ngộ độc dây chuyển khiến 5 người tử vong, 8 người ngộ độc

Theo người đi cùng các nạn nhân, hiện trường là bể chứa nước thải chăn nuôi có kết cấu khép kín, sâu 2 m, rộng 2 m, dài 3 m, miệng bể rộng khoảng hơn 1 m.

Trong không gian kín này, quá trình phân hủy chất hữu cơ tạo ra lượng lớn khí H₂S.

Sau khi một công nhân rơi xuống bể và bất tỉnh, nhiều đồng nghiệp lần lượt xuống cứu hoặc cúi sâu xuống miệng bể để hỗ trợ mà không có thiết bị bảo hộ. Họ sau đó đều xuất hiện triệu chứng ngạt khí.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị tiếp nhận 8 bệnh nhân, đều là nam, từ 32 đến 46 tuổi, là công nhân của trang trại chăn nuôi lợn.

Trong số này, hai người trực tiếp xuống bể sau cùng được buộc dây an toàn. Khi vừa xuống đến nơi, cả hai nhanh chóng cảm thấy khó chịu rồi bất tỉnh, nhưng được kéo lên kịp thời và tỉnh lại sau vài phút.

Sáu bệnh nhân còn lại là những người đứng trên miệng bể tham gia kéo các nạn nhân lên.

Khi nhập viện, các bệnh nhân đều tỉnh táo nhưng đau đầu, một số trường hợp bị kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic và tiêu cơ vân. Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Vì sao khí H₂S đặc biệt nguy hiểm?

Theo BS Nguyên, H₂S là khí cực độc, có cơ chế gây độc tương tự xianua, ức chế hô hấp tế bào rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến não, tim và nhiều cơ quan khác.

Ở nồng độ thấp, H₂S có mùi trứng thối đặc trưng. Tuy nhiên, khi nồng độ tăng cao, khí này làm tê liệt dây thần kinh khứu giác, khiến người hít phải không còn ngửi thấy mùi và rất dễ tiếp xúc với khí độc mà không nhận biết.

Theo chuyên gia, ngộ độc H₂S nồng độ cao trong không gian kín còn được gọi là "hội chứng búa tạ ở lò mổ", do nạn nhân có thể bất tỉnh gần như ngay sau khi hít phải khí độc, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được đưa ra khỏi khu vực ô nhiễm kịp thời.

BS Nguyên cho biết nhiều người vẫn lầm tưởng các vụ ngạt khí tại hầm biogas, giếng khơi hay bể chứa chất thải là do khí metan (CH₄).

Tuy nhiên, nguyên nhân gây tử vong trong phần lớn các trường hợp là khí H₂S tích tụ trong không gian kín.

Ông cũng cho biết các vụ tai nạn tương tự vẫn xảy ra hằng năm tại nhiều địa phương, chủ yếu khi người dân xuống giếng, bể chứa chất thải, hầm biogas, cống thoát nước hoặc khoang chứa cá trên tàu biển mà không có biện pháp bảo hộ và kiểm tra khí độc trước khi tiếp cận.

Bác sĩ điều trị cho các nạn nhân sau vụ ngạt khí tại hầm biogas

Bác sĩ điều trị cho các nạn nhân sau vụ ngạt khí tại hầm biogas

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã chỉ đạo kích hoạt "Báo động đỏ toàn viện", huy động các chuyên khoa chống độc, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, chấn thương và chẩn đoán hình ảnh phối hợp điều trị.

Các bác sĩ đồng thời đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, không chỉ xử trí ngộ độc khí H₂S mà còn tầm soát chấn thương do ngã xuống bể và nguy cơ nhiễm trùng.

Đến nay, sức khỏe của 8 bệnh nhân đã cải thiện so với thời điểm nhập viện, song vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO