Việt Nam bàn giao cho Hoa Kỳ hai hiện vật lịch sử có ý nghĩa đặc biệt

Ngày 15-9-2026, tại TP Đà Nẵng, đại diện Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng và Đại sứ quán Hoa Kỳ ký biên bản bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner trước đây cho phía Hoa Kỳ.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tấm biển mang tên “Camp Reasoner” và chòi canh gác là những hiện vật còn lại của doanh trại từng được Tiểu đoàn Trinh sát số 1 thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, hiện được lưu giữ tại khu Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Trên cơ sở đề nghị của phía Hoa Kỳ, trong đó có nguyện vọng của một số cựu chiến binh, Việt Nam đã tạo điều kiện bàn giao các hiện vật trên cho Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo, nhằm phục vụ mục đích trưng bày, tưởng niệm và tôn vinh giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Empty

Các đại biểu bên hiện vật được bàn giao. Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Còn theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, lễ bàn giao bia tưởng niệm thủy quân lục chiến và chòi gác lịch sử của doanh trại Reasoner đánh dấu thêm một dấu mốc trong tiến trình hòa giải và hợp tác xử lý vấn đề chiến tranh để lại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là hai hiện vật từ thời chiến có ý nghĩa sâu sắc đối với Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ.

Việt Nam đã hỗ trợ việc bàn giao trong khuôn khổ hoạt động trao đổi các hiện vật thời chiến đang được hai nước triển khai. Bia tưởng niệm và chòi gác sẽ được chuyển tới Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Doanh trại Reasoner, tọa lạc gần Đà Nẵng, từng là nơi đóng quân của các đơn vị Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh và được đặt theo tên Trung úy Frank Reasoner thuộc Tiểu đoàn Trinh sát số 3. Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ dự kiến bảo tồn và trưng bày các hiện vật tại Bảo tàng Quốc gia Thủy quân Lục chiến ở Quantico, bang Virginia, và tại sở chỉ huy Tiểu đoàn Trinh sát số 1 ở doanh trại Pendleton, bang California.

20260915.1

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng ký biên bản bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định việc bàn giao các hiện vật thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện chủ trương gác lại quá khứ, cùng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tinh thần hàn gắn, hòa giải và tiếp tục thúc đẩy tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển giữa hai nước.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh Đà Nẵng luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân và gìn giữ ký ức lịch sử cho các thế hệ hai nước.

Cũng tại sự kiện, đại diện Hội Cựu Chiến binh TP Đà Nẵng nhấn mạnh giá trị vô giá của hòa bình và không bao giờ muốn các thế hệ con cháu mình phải chịu đau thương chiến tranh. Đồng thời, khẳng định các hoạt động hàn gắn và hòa giải là nhịp cầu quan trọng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và củng cố niềm tin giữa hai dân tộc.

20260915.3

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks bên hiện vật được bàn giao. Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cảm ơn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện bàn giao các hiện vật trên, đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ trân trọng thiện chí và tinh thần hợp tác nhân đạo của Việt Nam.

Đây là những hiện vật lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với các cựu chiến binh Hoa Kỳ và gia đình những quân nhân từng phục vụ tại đây. Việc bàn giao thể hiện sự tôn trọng đối với những ký ức đau thương của chiến tranh, đồng thời cho thấy quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải, góp phần đưa quan hệ hai nước đạt tầm mức như hiện nay, mang lại hoà bình, an ninh cho khu vực và thế giới.

Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc và hơn ba thập kỷ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ hai nước, đạt tầm mức như hiện nay, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Trong tiến trình đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước.

Các dự án hợp tác giữa hai nước trong xử lý các vấn đề chiến tranh để lại và thúc đẩy hòa giải hiện nay bao gồm xử lý ô nhiễm dioxin đang được triển khai tại Sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật không phân biệt nguyên nhân, rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ, cũng như hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích của cả hai phía thông qua nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, đào tạo và chuyển giao công nghệ ADN.

Dương Ngọc

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSS | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO