Cứ 100 bé gái chào đời ở Việt Nam có 110 bé trai

Theo thống kê mới nhất, cứ 100 bé gái chào đời tại Việt Nam có 110 bé trai, vẫn cao hơn mức cân bằng tự nhiên. Việt Nam đặt mục tiêu đưa tỷ lệ này về mức cân bằng vào năm 2035.

Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

Bộ Y tế cho biết tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam năm 2025 là 110 bé trai/100 bé gái, trong khi năm 2016 ở mức 112,2/100.

Số liệu được nêu trong dự thảo Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035, đang được Bộ Y tế trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.

Một em bé chào đời tại bệnh viện. Ảnh: Trần Minh

Một em bé chào đời tại bệnh viện. Ảnh: Trần Minh

Theo Bộ Y tế, mức giảm trong 10 năm qua cho thấy tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đã từng bước được khống chế. Tuy nhiên, chỉ số hiện nay vẫn cao hơn mức cân bằng tự nhiên và có nguy cơ tăng trở lại nếu không tiếp tục can thiệp.

Mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài có thể dẫn đến tình trạng thừa nam, thiếu nữ trong độ tuổi kết hôn, gây mất cân đối cơ cấu dân số và ảnh hưởng thị trường lao động.

Bộ Y tế cũng cảnh báo tình trạng này có thể làm gia tăng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, mua bán phụ nữ và trẻ em gái, cùng nhiều vấn đề về an ninh, trật tự xã hội.

Đưa tỷ lệ xuống 106 bé trai/100 bé gái

Mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện rõ khoảng năm 2004 và hiện ở giai đoạn chững lại.

Theo Bộ Y tế, dựa trên kinh nghiệm quốc tế và các mô hình tính toán, Việt Nam có khả năng đưa chỉ số này về mức cân bằng tự nhiên vào năm 2035.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, tỷ số giới tính khi sinh được đặt mục tiêu giảm xuống dưới 109 bé trai/100 bé gái. Đến năm 2035, chỉ số này giảm còn 106 bé trai/100 bé gái, tương đương mức cân bằng tự nhiên.

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ về việc thực hiện quy định không lựa chọn giới tính thai nhi.

100% xã, phường, đặc khu triển khai hoạt động truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Các mục tiêu này tiếp tục được duy trì đến năm 2035.

Bộ Y tế cho rằng việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cần được thực hiện đồng bộ, lâu dài nhằm đưa tỷ số về mức tự nhiên, hạn chế những hệ lụy đối với cơ cấu dân số và xã hội.V

Ngọc Dung

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO