Phong thủy có phải “chiếc chìa khóa” giải quyết mọi vấn đề?
PV: Thưa KTS Nguyễn Đức Hiếu, nhiều người cho rằng khi công việc không thuận lợi, gia đình bất hòa hay sức khỏe gặp vấn đề thì nguyên nhân có thể nằm ở phong thủy. Thầy nhìn nhận điều này thế nào?
KTS Nguyễn Đức Hiếu: Tôi cho rằng đây là cách hiểu khá phổ biến nhưng dễ dẫn đến cực đoan.
Phong thủy có vai trò trong việc tổ chức môi trường sống, giúp con người lựa chọn và tạo dựng không gian phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên và nhu cầu sinh hoạt. Nhưng phong thủy không phải một “chiếc chìa khóa vạn năng” có thể giải quyết mọi vấn đề của cuộc đời.
Một người kinh doanh thất bại có thể do chiến lược sai, thiếu kiến thức hoặc thị trường thay đổi. Một gia đình thường xuyên mâu thuẫn có thể xuất phát từ cách giao tiếp, không biết lắng nghe và nhường nhịn. Một người sức khỏe kém có thể do sinh hoạt không điều độ, ăn uống không khoa học, cơ địa kém. Không nên quy tất cả những điều đó thành “nhà có phong thủy xấu”.
Theo KTS Nguyễn Đức Hiếu: “Thay đổi nhân khí” quan trọng hơn việc “hóa giải phong thủy”
PV: Thầy thường nhắc đến khái niệm “nhân khí”. Đây có phải là yếu tố mà nhiều người đang bỏ quên?
KTS Nguyễn Đức Hiếu: Đúng vậy. Khi nói đến phong thủy, mọi người thường quan tâm đến hướng nhà, hướng cửa, bếp, phòng ngủ, bàn thờ, kích thước Lỗ Ban hay các vật phẩm phong thủy. Những yếu tố đó có thể có vai trò nhất định trong từng trường phái và từng trường hợp. Nhưng có một yếu tố rất quan trọng mà không ai có thể mua được, đó là con người sống trong căn nhà.
Một căn nhà đẹp nhưng vợ chồng thường xuyên trách móc nhau thì rất khó tạo cảm giác bình an. Ngược lại, một căn nhà không quá lớn nhưng các thành viên biết yêu thương, tôn trọng và hỗ trợ nhau vẫn có thể tạo ra một môi trường sống tích cực. Tôi gọi đó là “nhân khí”. Nhân khí được tạo ra từ cách chúng ta suy nghĩ, nói chuyện, ứng xử và sống với nhau mỗi ngày.
Thầy phong thủy giỏi có nên nói về tâm trước khi nói về nhà?
PV: Như vậy, một Thầy phong thủy giỏi có nhất thiết phải hiểu tâm của gia chủ?
KTS Nguyễn Đức Hiếu: Theo tôi là có.
Người làm phong thủy không chỉ đến để đo hướng rồi đưa ra danh sách những thứ cần thay đổi. Quan trọng hơn là phải hiểu người đang sử dụng không gian đó. Thầy phong thủy giỏi thường dùng những bộ môn như Nhân Tướng Học, Tử Vi, Tứ Trụ Tử Bình, Bát Tự Hà Lạc…để hiểu rõ gia chủ và quan trọng là xem cách người ta sống, làm việc thực tế ra sao. Sau đó giúp khách hàng hiểu vấn đề đang gặp phải, cho họ biết điểm mạnh, điểm yếu nhằm cải thiện khuyết điểm và khai thác tốt ưu điểm mà họ có.
Nhân quả có liên quan gì đến phong thủy?
PV: Một vấn đề khá thú vị là mối quan hệ giữa phong thủy và nhân quả. Thầy nhìn nhận thế nào?
KTS Nguyễn Đức Hiếu: Hai khái niệm này tuy hoàn toàn khác nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết. Phong thủy nói nhiều về môi trường và mối quan hệ giữa con người với không gian sống. Nhân quả lại là một phạm trù rộng hơn, liên quan đến hành động và hệ quả của hành động. Nếu một người sống thiếu trách nhiệm, thường xuyên làm tổn thương người khác rồi chỉ tìm cách đổi hướng nhà để mong cuộc sống tốt lên, tôi nghĩ đó là cách tiếp cận chưa đúng.
Một căn nhà có thể được thiết kế lại. Nhưng những hậu quả do hành vi của con người tạo ra thì không thể đơn giản hóa bằng một lần cải tạo. Muốn thay đổi cuộc sống, con người phải thay đổi cả hoàn cảnh lẫn chính mình.
KTS Nguyễn Đức Hiếu: “Muốn đổi phong thủy, hãy bắt đầu bằng việc đổi chính mình”
PV: Nếu phải cô đọng quan điểm của mình thành một thông điệp, Thầy sẽ nói gì?
KTS Nguyễn Đức Hiếu: Tôi muốn nói rằng: thầy phong thủy giỏi phải sửa tâm trước khi sửa nhà.
“Sửa tâm” ở đây không có nghĩa là phủ nhận việc cải tạo không gian. Đó là giúp gia chủ bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, biết đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là vấn đề do chính mình tạo ra và đâu là điều có thể thay đổi.
Một ngôi nhà tốt không chỉ được quyết định bởi hướng cửa hay vị trí bếp. Nó còn được quyết định bởi cách con người sống bên trong. Nếu gia chủ biết giữ sự bình an, biết yêu thương, biết chịu trách nhiệm và chủ động thay đổi, thì căn nhà cũng trở thành một môi trường sống tích cực hơn. Tâm an thì nhà mới an; người an thì không gian sống mới thực sự có giá trị.
Khi nào mới cần tìm đến Thầy phong thủy giỏi?
PV: Vậy trong trường hợp nào gia chủ nên tìm đến Thầy phong thủy?
KTS Nguyễn Đức Hiếu: Đa số mọi người tìm đến thầy phong thủy giỏi khi gặp cuộc sống bế tắc, nhưng điều này không nên, vì phong thủy chỉ là cái ngọn, cái gốc vẫn là nhân quả. Chỉ có “phước” mới cứu được ta lúc hoạn nạn, còn phong thủy chỉ giúp môi trường sống của bạn “trong lành” thôi. Bạn hãy tìm đến Thầy phong thủy khi muốn không gian sống thuận theo quy luật tự nhiên, để sống khỏe hơn về tinh thần lẫn thể chất. Đừng tìm đến Thầy phong thủy để thay đổi số mệnh!
PV: Cảm ơn Thầy rất nhiều!
THÔNG TIN: KIẾN TRÚC SƯ - THẦY PHONG THỦY: NGUYỄN ĐỨC HIẾU
- Hotline: 09030 98811
- Địa chỉ: 1111 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, TP. Hồ Chí Minh.
- Link google map (Xem review chân thật của khách hàng tại đây): https://maps.app.goo.gl/SYFfYoMMrjgvAP5y7
- Website: hoagiaiphongthuy.com.vn
Thầy phong thủy, kiến trúc sư Nguyễn Đức Hiếu – Giám đốc công ty TNHH Phong Thủy Kiến Trúc TPT
Kiến trúc sư, Thầy phong thủy Nguyễn Đức Hiếu giảng dạy phong thủy tại các doanh nghiệp và trường đại học.
Thầy phong thủy, kiến trúc sư Nguyễn Đức Hiếu là diễn giả quen thuộc của các chương trình về kiến trúc, phong thủy tại Đài Tiếng Nói Nhân Dân HCM – VOH.
CLB Hỏi Đáp Phong Thủy do KTS Nguyễn Đức Hiếu sáng lập và là quản trị viên, hội tụ nhiều Thầy phong thủy giỏi tại HCM và trên khắp cả nước.
Kiến trúc sư, Thầy phong thủy Nguyễn Đức Hiếu đạt chứng nhận truyền nhân đời 39 của Dương Công (Tổ sư ngành phong thủy của thế giới) & tốt nghiệp xuất sắc khóa học đệ tử chân truyền. Được ghi tên, cấp mã số vào di sản văn hóa phi vật thể, tại Tam Liêu, Trung Quốc.
Yen anhBạn đang xem bài viết Thầy phong thủy giỏi phải sửa tâm trước khi sửa nhà - KTS Nguyễn Đức Hiếu tại chuyên mục Văn hoá- Giải trí của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
Tags:














