
Phải nói đến cơ duyên của Trần Trung Hiếu khi gặp Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và nghề nhạc, theo đuổi nghề nghiệp đã được hơn 30 năm. Năm 2004, sang Nga du học theo chương trình đề án 322 đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của Nhà nước. Năm 2009, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện âm nhạc Gnesin (Nga), Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc trở về Việt Nam với khát khao mang toàn bộ đam mê và tri thức cống hiến cho sự phát triển chuyên ngành guitar nước nhà. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là nơi tiến sĩ đã làm công tác giảng dạy thu hút số lượng đông đảo học sinh theo học guitar, nhiều em có tiềm năng trở thành nghệ sĩ guitar giỏi trong tương lai. Để thu hút người học và trực tiếp đào tạo ngay từ ban đầu, Trung tâm Âm nhạc Phúc Sơn tại Hà Đông (Hà Nội) do tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc thành lập đã ra đời.
Từ những nấc thang đầu tiên sau 4 năm rèn luyện tại Trung tâm Âm nhạc Phúc Sơn, năm 12 tuổi, Trần Trung Hiếu trở thành học trò của Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – chuyên ngành Guitar và Hiếu dần được đánh giá qua nhiều khía cạnh qua sự vui vẻ, và tự nhiên trong giờ học. Chia sẻ với báo giới, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc cho biết: "Năng khiếu của Trần Trung Hiếu được đánh giá qua những lần kiểm tra trí nhớ bằng cách giao tập mới một câu nhạc trong vòng 10 phút và thuộc ngay. Thỉnh thoảng tôi có yêu cầu em chơi lại bản nhạc học từ tháng trước để kiểm tra trí nhớ lâu dài. Thứ hai là khả năng nghe và bắt chước. Dựa trên cảm hứng tại chỗ, tôi sẽ chơi bản nhạc mà Hiếu đang tập theo nhiều cách thể hiện khác nhau, sau đó hướng dẫn và thống kê xem em có thể thực hiện được bao nhiêu phần trăm yêu cầu trong buổi học đó. Thứ ba là khả năng kết nối tình cảm bản thân với âm nhạc. Âm nhạc cổ điển có những luật lệ nghiêm khắc trong cách thể hiện. Nhưng đối với trẻ em thì những gì tự nhiên, chân thật nhất đến từ tâm hồn sẽ tạo nên nét đẹp âm nhạc độc đáo”.

Được người thầy động viên, khích lệ, Trần Trung Hiếu tham gia cuộc thi đầu tiên là II International Nikita Koshkin Guitar Competition (Cuộc thi guitar quốc tế mang tên Nikita Koshkin lần thứ hai). Đây là cuộc thi diễn ra tại Nga vào tháng 3-2022 dưới hình thức online. Lần đầu tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc tế, dù được chuẩn bị kỹ càng, nhưng sự hồi hộp, lo lắng… đã làm Hiếu chưa đạt được như kỳ vọng và chưa đoạt giải.
Không dễ dàng bỏ cuộc và dựa trên những ưu, nhược điểm thể hiện trong quá trình chuẩn bị cũng như trình diễn, 2 thầy trò đã cùng điều chỉnh lại và thật bất ngờ về sự tiến bộ vượt bậc của Hiếu sau 6 tháng, vào cuối năm 2022, em đã tham dự 3 cuộc thi trong nước và quốc tế, đều đoạt giải Nhất.

Giải xuất sắc bảng guitar cuộc thi âm nhạc Yoshine Music Festival 2022
Giải nhất trong cuộc thi Mahidol Classical Guitar Forum lần 3 được tổ chức vào tháng 11-2022 tại Thái Lan; giải nhất cuộc thi Sakurai Kohno International Guitar Festival and Competition tổ chức tháng 11-2022 tại Việt Nam; giải xuất sắc cuộc thi Yoshine Music Festival 2022 tổ chức vào tháng 12 tại Việt Nam.

Giải nhất ở bảng Trung học (12-17 tuổi) The 10th Hong Kong International Music Festival 2023 được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc)
Cả 2 thầy trò tích cực chinh phục các mục tiêu lớn hơn khi mở rộng phạm vi thi đấu quốc tế, đó là The 10th Hong Kong International Music Festival 2023 được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 8-2023. Đây là sự kiện âm nhạc bao gồm cuộc thi nhiều chuyên ngành nhạc cụ như piano, violin, guitar, nhạc cụ dân tộc, hợp xướng, thính phòng... với sự tham dự của khoảng 4.000 thí sinh lọt vào vòng chung kết, đến từ 120 quốc gia. Tự hào khi Trần Trung Hiếu đã đoạt giải nhất ở bảng Trung học (12-17 tuổi) tại cuộc thi này.

Giải nhất cuộc thi Sakurai Kohno International Guitar Festival and Competition tổ chức tháng 11-2022 tại Việt Nam

Giải nhất bảng dưới 14 tuổi cuộc thi Mahidol Classical Guitar tại Thái Lan từ ngày 25-27/11/2022
Chia sẻ bí quyết để khơi dậy, khám phá tài năng của học trò, tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc cho biết: Để học trò có được những thành tích, không thể không nhắc đến quá trình tuyển chọn ngay từ đầu của người thầy. Từ kinh nghiệm bản thân, Tiến sỹ Nguyễn Văn Phúc lựa chọn học trò ngay từ khi người đó chưa luyện tập chơi guitar. Thời điểm đó rất quan trọng đối với việc phát triển sự nghiệp chơi đàn của các tài năng sau này. Thông qua các bài kiểm tra bất ngờ, vui vẻ về những năng lực ẩn giấu trong mỗi học sinh để đánh giá về năng khiếu, từ đó tìm kiếm, lựa chọn các phương pháp đào tạo linh hoạt, phù hợp, hiệu quả nhất dành riêng cho mỗi học trò tài năng.

Để đào tạo học trò tài năng, cách đào tạo có khuôn mẫu, có đích đến cụ thể đôi khi lại hạn chế sự thăng hoa của các em. Chỉ có trở thành người bạn đồng hành, giúp các em giải quyết mọi khó khăn, gợi mở hướng phát triển, truyền đam mê mới tạo cơ hội cho bản năng của các em được tự do bay cao và bay xa.
Tuệ ChiBạn đang xem bài viết Tài năng trẻ Guitar Trần Trung Hiếu: Câu chuyện về sự nỗ lực, kỷ luật và "mắt nhìn" của người thầy tại chuyên mục Tiêu dùng Gia đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].