Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị suy hô hấp, tím tái và co giật sau khi cổ mắc kẹt vào thanh chắn giường - tai nạn sinh hoạt tưởng chừng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng.
Theo BSCKII Phạm Công Khắc, Phụ trách Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, khi được đưa vào viện, bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái và co giật.
Bệnh nhi được các bác sĩ cấp cứu ngay khi nhập viện. Ảnh: Lê Đạt
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp và chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não để đánh giá tổn thương. Trẻ được điều trị nội khoa, an thần và theo dõi sát.
Sau 9 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ hết hoàn toàn các cơn co giật, cai thở máy thành công, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.
Theo bác sĩ Khắc, tai nạn liên quan đến thanh chắn giường có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép.
Tình trạng này có thể làm tắc đường thở hoặc chèn ép mạch máu vùng cổ, khiến trẻ thiếu ôxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần đặc biệt lưu ý đến an toàn của trẻ trong sinh hoạt hằng ngày.
Không nên để trẻ ngủ hoặc chơi một mình ở khu vực có thanh chắn giường, lan can, khe hẹp hoặc các vị trí có nguy cơ khiến đầu, cổ bị mắc kẹt.
Phụ huynh cũng cần kiểm tra khoảng cách giữa các thanh chắn, lựa chọn giường cũi và các thiết bị phù hợp với độ tuổi của trẻ, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.
Những tai nạn tưởng chừng nhỏ trong gia đình vẫn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu chủ quan.
Các bác sĩ lưu ý, khi trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái, co giật, lơ mơ, mất ý thức hoặc phản ứng chậm sau tai nạn, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.