Tại tọa đàm về rối loạn ưa chuộng tình dục do Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức chiều 13/7, các chuyên gia cho biết nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi gia đình đưa người bệnh đi khám vì lo âu, trầm cảm hoặc các rối loạn tâm thần khác.
Các chuyên gia chia sẻ thông tin về rối loạn ưa chuộng tình dục tại tọa đàm
Theo BSCKII Trần Thị Thu Hà, Viện Sức khỏe tâm thần, rối loạn ưa chuộng tình dục thường khởi phát từ tuổi vị thành niên và chủ yếu gặp ở nam giới.
Dẫn một số nghiên cứu, bác sĩ cho biết loạn dục nhìn trộm gặp ở khoảng 7-12% nam giới, loạn dục phô bày 2-4% và rối loạn ấu dâm 1-5%.
Các bác sĩ cho biết nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi người thân nhận thấy những thay đổi bất thường về hành vi và tâm lý.
Một số người có biểu hiện lấy trộm, cất giấu đồ lót hoặc quần áo nữ nhằm thỏa mãn kích thích tình dục, kèm theo thu mình, hạn chế giao tiếp, lo âu hoặc trầm cảm.
Rối loạn ưa chuộng tình dục gồm nhiều dạng như loạn dục nhìn trộm, loạn dục phô bày, chứng cọ xát tình dục, loạn dục đồ vật (ái vật), chứng khổ dâm tình dục và rối loạn ấu dâm.
Dạng bệnh lý này đều đặc trưng bởi những tưởng tượng, ham muốn hoặc hành vi tình dục lặp đi lặp lại, hướng đến đối tượng hoặc hành vi bất thường.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu trẻ hoặc thanh thiếu niên có biểu hiện bất thường như nhìn trộm người khác để đạt khoái cảm, lấy trộm, cất giấu đồ lót hoặc quần áo nhằm thỏa mãn kích thích tình dục, kèm theo thu mình, lo âu, trầm cảm, gia đình nên đưa đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), rối loạn ưa chuộng tình dục chỉ được chẩn đoán khi người bệnh được khám chuyên khoa và đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa.
Các tưởng tượng, ham muốn hoặc hành vi bất thường phải kéo dài ít nhất 6 tháng, gây đau khổ hoặc suy giảm đáng kể trong học tập, công việc, các mối quan hệ, hoặc đã dẫn đến hành vi xâm hại người không đồng ý.

Người mắc rối loạn ưa chuộng tình dục thường đồng mắc lo âu, trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng bức, rối loạn nhân cách hoặc rối loạn sử dụng chất.
Việc điều trị được cá thể hóa, kết hợp dùng thuốc, liệu pháp tâm lý và, trong một số trường hợp, kích thích từ trường xuyên sọ.
PGS Tuấn cũng lưu ý cần phân biệt rối loạn ưa chuộng tình dục - một bệnh lý sức khỏe tâm thần - với các hành vi vi phạm pháp luật để có hướng xử trí phù hợp. Không phải mọi sở thích tình dục khác biệt đều được coi là bệnh.