
1. Bệnh rối loạn tuần hoàn não là gì?
Hiện tại, theo nghiên cứu, chứng rối loạn tuần hoàn não có 2 loại là cấp tính và mạn tính. Ở giai đoạn cấp tính bệnh thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn tầm vài giờ hoặc vài ngày hay cũng có thể là chỉ chốc lát. Tình trạng mãn tính sẽ không gây ra quá nhiều các ảnh hưởng tới sức khỏe.
Nhưng các dấu hiệu ban đầu của rối loạn tuần hoàn thường có nét tương tự với các triệu chứng cảm thông thường nên sẽ rất dễ bị nhầm lẫn và người bệnh sẽ chủ quan không điều trị kịp thời. Thói quen này sẽ dễ dẫn tới bệnh chuyển từ giai đoạn cấp tính sang mãn tính.
Những biểu hiện khởi phát của rối loạn tuần hoàn não có thể được phát hiện thông qua những triệu chứng sau: Cảm giác đau nhức đầu thường xuyên, phần tay chân tay dễ bị tê mỏi, cảm thấy chóng mặt, hay buồn nôn thường xuyên, khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc, xuất hiện tình trạng suy giảm trí nhớ, người bệnh dễ nổi nóng và cáu gắt,…
2. Nguyên nhân vì sao cơ thể bị rối loạn tuần hoàn não?
Xác định được nguyên nhân gây rối loạn tuần hoàn não sẽ rất có ích cho quá trình điều trị. Một số nguyên do thường gặp của tình trạng này có thể đến từ các yếu tố sau:
- Tình trạng để tâm lý căng thẳng quá mức thường xuyên
- Thói quen lạm dụng hút thuốc lá và các chất kích thích
- Sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn liên tục trong thời gian dài.
- Lối sống không lành mạnh
- Lao lực quá độ
- Ăn uống không đủ dinh dưỡng và thiếu khoa học
Ngoài ra còn có một số các loại bệnh lý khác làm tăng nguy cơ dẫn đến rối loạn tuần hoàn não ở người trẻ tuổi như là: tình trạng huyết áp cao, hàm lượng cholesterol cao, bệnh đái tháo đường, bệnh tim bẩm sinh, béo phì, bị xơ vữa động mạch, có tiền sử bị thiếu máu cục bộ thoáng qua…

3. Triệu chứng rối loạn tuần hoàn não:
Bạn có thể nhận biết tình trạng rối loạn tuần hoàn não của cơ thể thông qua các biểu hiện như sau:
- Thường xuyên bị đau đầu: Đây có thể được xem là triệu chứng xuất hiện sớm nhất và dễ gặp nhất. Nó chiếm khoảng 90% triệu chứng của người bệnh. Các cơn đau thường sẽ có tính chất lan tỏa, co thắt dữ dội
- Cảm thấy bị chóng mặt: Người bệnh sẽ có thể có cảm giác loạng choạng khi đi hoặc đứng.
- Bị rối loạn giấc ngủ: người bệnh có thể bị mất ngủ, cảm thấy ngủ không sâu giấc, chất lượng giấc ngủ suy giảm
- Rối loạn về sự chú ý: giảm sự chú ý, hay đãng trí hoặc chỉ chú ý đến một việc mà không còn phù hợp với hoàn cảnh lúc đó.
- Cảm xúc bị rối loạn: dễ cáu giận, tủi thân, xúc động, không kiềm chế được.
- Trí nhớ bị ảnh hưởng: suy giảm trí nhớ, chóng quên.
- Một số các triệu chứng khác như: Ù tai, giảm thính lực một bên hay cả hai bên thoáng qua, hội chứng tiền đình, buồn nôn và nôn…
4. Điều trị chứng rối loạn tuần hoàn như thế nào?
Tình trạng rối loạn tuần hoàn não không còn là một căn bệnh hiếm gặp như trước đây nữa. Hiện nay đối tượng mắc phải căn bệnh này giờ đã trẻ hoá ở cả lứa tuổi ngoài 30 hoặc thẩm thậm chí cả những người ở độ tuổi thanh thiếu niên. Mức độ nguy hại mà rối loạn tuần hoàn mang tới rất nặng nề và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Thế nhưng nếu người bệnh có thể được chữa trị từ sớm và đúng cách thì cơ hội bình phục hoàn toàn là có thể xảy ra.
Người bệnh rối loạn tuần hoàn não có thể sử dụng các loại thuốc bổ não để điều trị. Các loại thuốc này sẽ có tác dụng giúp thúc đẩy quá trình lưu thông của máu lên não và kích thích quá trình hấp thụ oxy. Bên cạnh đó còn giúp giảm các triệu chứng thường gặp như chóng mặt, đau đầu,...
Song song với việc điều trị bằng thuốc uống thì người bệnh cũng cần có chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng. Thực phẩm đa dạng và phong phú sẽ góp phần làm đẩy nhanh quá trình hồi phục. Hãy nhớ không nên sử dụng các chất kích thích và hạn chế uống nhiều rượu bia. Nên xây dựng cho mình thói quen tập luyện thể dục thể thao cũng sẽ giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn.
Nguồn tham khảo: https://giloba.com.vn/
Yến AnhBạn đang xem bài viết Rối loạn tuần hoàn não: dấu hiệu nhận biết và cách điều trị tại chuyên mục Sống khỏe của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
