Bệnh viện K vừa phẫu thuật nội soi robot thành công cho nữ bệnh nhân 33 tuổi mắc ung thư trực tràng thấp. Đây cũng là ca mổ được lựa chọn để thị phạm trong khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản của bệnh viện.
Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng thấp giai đoạn cT3N1M0, với khối u cách rìa hậu môn khoảng 3 cm.
Nữ bệnh nhân 33 tuổi được phẫu thuật nội soi robot điều trị ung thư trực tràng. Ảnh: Thái Hà
Theo các bác sĩ, đây là vị trí khó do không gian phẫu thuật hẹp, đòi hỏi vừa cắt bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn cơ thắt hậu môn.
Sau hội chẩn đa chuyên khoa, người bệnh được điều trị theo chiến lược đa mô thức, gồm hóa xạ trị đồng thời bằng Capecitabine (50,4 Gy), sau đó tiếp tục 6 chu kỳ hóa chất XELOX.
Kết quả đánh giá sau điều trị cho thấy khối u thu nhỏ rõ rệt, giai đoạn bệnh giảm xuống ycT2N0M0, đủ điều kiện để phẫu thuật triệt căn.
TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa 2, cùng ê-kíp đã thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng kết hợp vét hạch.
Theo các bác sĩ, hệ thống robot cung cấp hình ảnh 3D độ phân giải cao cùng cánh tay phẫu thuật linh hoạt, giúp bóc tách chính xác trong vùng chậu sâu, kiểm soát mạch máu tốt hơn và bảo tồn tối đa các bó thần kinh cũng như cơ thắt hậu môn, góp phần cải thiện chất lượng sống sau điều trị.
Ca mổ cũng được lựa chọn để trình diễn trong khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản đầu tiên của Bệnh viện K.
Các học viên trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình phẫu thuật và được các chuyên gia phân tích chiến lược điều trị đa mô thức, đánh giá đáp ứng sau điều trị tiền phẫu, lựa chọn thời điểm phẫu thuật cũng như kỹ thuật bảo tồn thần kinh và cơ thắt hậu môn.
Theo Bệnh viện K, việc đưa các ca bệnh thực tế vào chương trình đào tạo giúp chuyển giao kỹ thuật và kinh nghiệm lâm sàng, góp phần chuẩn hóa chuyên môn trong lĩnh vực ngoại khoa ung bướu.
Ca mổ robot được chọn để thị phạm trong khóa đào tạo
Khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản đầu tiên của bệnh viện diễn ra trong 30 ngày, với sự tham gia của các phẫu thuật viên đến từ nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện K, Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu TP HCM và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Các bác sĩ cho biết ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, với nhiều trường hợp được phát hiện ở người dưới 40 tuổi.
Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như rối loạn đại tiện kéo dài, đi ngoài ra máu, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thay đổi thói quen đi tiêu.
Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khả năng điều trị triệt căn và tăng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại.