Tối 20/8, chuyến bay VN218 của Vietnam Airlines chở ê-kíp y tế cùng gan và giác mạc hiến tặng từ TP HCM, hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 20h40. Xe cứu thương chờ sẵn để đưa mô, tạng về các bệnh viện ngay trong đêm.
Theo kế hoạch ban đầu, ê-kíp y tế sẽ hoàn tất tiếp nhận mô, tạng để kịp chuyến bay ra Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận và đánh giá y khoa kéo dài hơn dự kiến, khiến phương án vận chuyển phải thay đổi. Thời điểm hoàn tất sau đó tiếp tục được điều chỉnh, buộc kế hoạch chuyến bay thay đổi lần thứ hai.

Tạng hiến được vận chuyển khẩn trương ra sân bay để tiếp tục hành trình đến với người bệnh đang chờ ghép.
Vietnam Airlines cho biết trong thời gian này, hãng liên tục cập nhật tiến độ với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện và đơn vị tại sân bay để ê-kíp cùng mô, tạng có thể lên máy bay ngay khi đủ điều kiện.
Đến 18h30, VN218 rời TP HCM. Do mô, tạng chỉ có thể được bảo quản trong khoảng thời gian nhất định và với những điều kiện nghiêm ngặt, các thủ tục tại sân bay, kiểm tra an ninh và lên máy bay được ưu tiên.
Sau hơn hai giờ bay, máy bay hạ cánh tại Nội Bài lúc 20h40. Ê-kíp y tế cùng mô, tạng được ưu tiên rời sân bay, chuyển thẳng lên xe cứu thương đã chờ sẵn.
Từ ca hiến tạng ngày 20/8, các ê-kíp tiếp nhận gan, tim và hai giác mạc để chuyển tới các bệnh viện tại Hà Nội và Huế. Trong đó, gan và một giác mạc được vận chuyển trên VN218. Gan được đưa tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để ghép ngay trong tối cùng ngày, còn giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Quân y 103.
Theo thông tin cập nhật từ các bệnh viện, những trường hợp sau ghép đang được tiếp tục theo dõi và có tiến triển tốt.

Hành trình vận chuyển của tạng hiến được triển khai khẩn trương để rút ngắn thời gian đến nơi ghép.
Trước đó, Vietnam Airlines cũng tham gia vận chuyển hai quả thận được hiến từ Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh, tới TP HCM và Huế. Hai tạng này phục vụ các ca ghép cho hai bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Trung ương Huế.
Đây không phải lần đầu chuyến bay phải điều chỉnh giờ khởi hành để chờ mô, tạng. Trên hai hành trình từ TP HCM đi Huế và Hà Nội trước đây, giờ cất cánh từng được lùi gần 30 phút để chờ các đoàn bác sĩ hoàn tất tiếp nhận mô, tạng. Khi máy bay hạ cánh, ê-kíp tiếp tục được ưu tiên rời sân bay để nhanh chóng tới bệnh viện.
Vận chuyển mô, tạng bằng đường hàng không được xem là cuộc chạy đua với thời gian do mỗi loại tạng có yêu cầu khác nhau về thời gian và điều kiện bảo quản. Việc vận chuyển vì thế cần sự phối hợp giữa bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, hãng hàng không, sân bay và các lực lượng liên quan. Chậm trễ ở một khâu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch ghép.

Mỗi chặng vận chuyển tạng là một cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.
Từ năm 2018, Vietnam Airlines tham gia vận chuyển mô, tạng và các ê-kíp y tế trên nhiều đường bay trong nước. Năm 2025, hãng hỗ trợ 26 chuyến bay, góp phần điều phối hơn 31 mô, tạng trên các tuyến giữa Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP HCM. Từ đầu năm 2026 đến nay, hãng cho biết đã hỗ trợ vận chuyển cho 15 ca ghép tạng.
Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế và đơn vị liên quan, ưu tiên thủ tục và điều chỉnh phương án khai thác khi cần thiết để mô, tạng đến nơi tiếp nhận trong thời gian phục vụ ghép.
Dương NgọcBạn đang xem bài viết Nguyên nhân hai lần thay đổi kế hoạch chuyến bay VN218 tại chuyên mục Sức khỏe Cộng đồng của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
Tags:














