Báo Điện tử Gia đình Mới

Không còn tỉnh thành có số ca mắc trên 1.000 ca/ngày

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, ngày 21/4, không có tỉnh, thành nào trên cả nước ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trên 1.000 ca/ngày. Số ca mắc mới đã giảm rất nhiều so với thời kỳ dịch cao điểm.

Số liệu của Bộ Y tế tối 21/4 cho biết số mắc COVID-19 mới đã giảm mạnh, cả nước còn 12.029 ca trong ngày, nhiều nhất là Hà Nội với 986 ca. Như vậy cả nước không còn tỉnh thành ghi nhận ca mắc COVID-19/1.000 ngày.

Tình hình dịch COVID-19 ở nước ta đang giảm mạnh, bởi chỉ vài tuần trước, cả nước ghi nhận tới hơn 100.000 ca mắc mới mỗi ngày. Nhiều địa phương như Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Bắc Giang... số ca mắc mới mỗi ngày xấp xỉ từ 5.000 - 15.000 ca/ngày. Thậm chí Hà Nội có thời gian cao điểm lên tới gần 30.000 ca/ngày.

Lần đầu tiên sau hơn 4 tháng, Hà Nội có số ca mắc COVID-19 mới trong ngày xuống dưới 1.000 ca. Trong khi đó tại TP.HCM, số ca mắc mới cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới 100 ca kể từ đầu tháng 2/2022. 

Có những tỉnh đã từng là điểm nóng của dịch như Đồng Nai thì hôm qua chỉ ghi nhận 6 ca mắc mới, Bình Dương 79 ca, Cần Thơ 4 ca.

  Không còn tỉnh thành có số ca mắc trên 1.000 ca/ngày.

Không còn tỉnh thành có số ca mắc trên 1.000 ca/ngày.

Tính đến thời điểm nay, những địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.537.814), TP. Hồ Chí Minh (607.793), Nghệ An (478.198), Bình Dương (383.101), Bắc Giang (382.069).

Đáng lưu ý là số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong cũng giảm sâu. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 1.973 ca. Con số này giảm nhanh, bởi các ngày trước đó số bệnh nhân nặng thường ở mức trên 3.000 ca, có giai đoạn cao điểm số F0 nặng còn lên đến mức 7.000- 8.000 ca.

Số bệnh nhân tử vong, trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 42 ca, giảm mạnh so với trước đó thường trung bình trên dưới 100 ca/ ngày. Có thời gian cao điểm lên tới hơn 250 người/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.533.164 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 106.490 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.991 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO