Mang tâm lý chủ quan và mặc cảm, bà G.T.L (69 tuổi, dân tộc H’Mông, Tuyên Quang) sống chung với khối u vùng đầu mặt trong nhiều năm mà không đi khám.
Dù khối u ngày càng lớn, đường kính hơn 10 cm, bà vẫn nghĩ không nguy hiểm. Chỉ đến khi u chèn ép gây đau, ảnh hưởng sinh hoạt, người bệnh mới đến Bệnh viện K (Hà Nội) thăm khám.
Khối u hơn 10 cm trên mặt người bệnh trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thái Hà
Tại đây, bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u lớn ở tuyến mang tai phải, khiến vùng góc hàm và cổ bên phải biến dạng rõ rệt.
Sau hội chẩn, ê kíp do PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Khoa Ngoại Quán Sứ 2, thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u, đồng thời bảo tồn dây thần kinh số VII – dây thần kinh chi phối các cơ vận động khuôn mặt.
Hiện người bệnh đã được phẫu thuật thành công và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Theo PGS Hậu, phẫu thuật u tuyến mang tai là kỹ thuật phức tạp do dây thần kinh số VII đi xuyên qua tuyến và phân nhánh dày đặc.
Khi khối u phát triển lớn, các mốc giải phẫu bị thay đổi, dây thần kinh có thể bị đẩy lệch hoặc dính sát vào u, làm tăng nguy cơ biến chứng, đặc biệt là liệt mặt sau mổ.
Dù đa số u tuyến mang tai là lành tính, người bệnh không nên chủ quan. Khối u càng để lâu càng phát triển, gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng ăn uống, giao tiếp và làm phẫu thuật khó khăn hơn.
Bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện khối bất thường ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.