Chỉ trong những ngày đầu tháng 7, BHXH Việt Nam đã hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới cho hơn 3,55 triệu người trên cả nước.
Theo BHXH Việt Nam, đến ngày 3/7, tổng số tiền đã chi trả đạt 24.320 tỷ đồng.
Trong đó, khoảng 3,32 triệu người nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân, chiếm hơn 93% tổng số người hưởng, với số tiền 22.924 tỷ đồng. Có 226.000 người nhận tiền mặt thông qua tổ chức dịch vụ chi trả, với tổng số tiền 1.395 tỷ đồng.
Người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả. Ảnh minh họa
Việc chi trả qua tài khoản tiếp tục cho thấy hiệu quả của chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, giúp người hưởng nhận tiền nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.
Đáng chú ý, tổng kinh phí chi trả trong tháng 7 tăng 8,08%, tương đương tăng 1.818 tỷ đồng so với tháng 6. Đây là kết quả của việc thực hiện kịp thời Nghị định 162/2026/NĐ-CP về điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.
Để bảo đảm việc chuyển tiền an toàn, thông suốt, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố.
Đợt 1 diễn ra ngày 1/7 tại 23 địa phương; đợt 2 vào ngày 2/7 tại 11 địa phương, trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai và Tây Ninh.
Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả được các địa phương chủ động sắp xếp sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Lịch chi trả cụ thể sẽ được cơ quan BHXH địa phương thông báo đến người hưởng.
Trước kỳ chi trả tháng 7, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rà soát danh sách người hưởng, cập nhật mức hưởng mới và kiểm tra thông tin tài khoản nhằm hạn chế sai sót.
Các đơn vị cũng phối hợp với ngân hàng đối chiếu dữ liệu, kịp thời xử lý các trường hợp thông tin chưa khớp hoặc giao dịch chưa thành công để người hưởng sớm nhận lương hưu và trợ cấp.
Với hình thức chi trả tiền mặt, BHXH địa phương phối hợp với đơn vị dịch vụ chuẩn bị đầy đủ kinh phí, nhân lực, địa điểm và thông báo lịch chi trả phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người hưởng.