Nam bệnh nhân hoại tử mũi sau một ngày tiêm filler tại spa

Thanh Hương
Chỉ một ngày sau khi tiêm filler vùng mũi tại một spa, nam bệnh nhân 40 tuổi xuất hiện sưng đau, chảy nhiều dịch mủ. Bác sĩ xác định một phần cánh mũi đã bị hoại tử.

Bác sĩ Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết nam bệnh nhân 40 tuổi, đến khám trong tình trạng vùng mũi sưng đau, chảy nhiều dịch mủ.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử một phần cánh mũi, viêm tấy và xuất hiện nhiều mụn mủ ở toàn bộ vùng mũi. Bệnh nhân phải nhập viện điều trị. 

Vùng mũi bệnh nhân bị hoại tử một phần sau tiêm filler làm đẹp. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Vùng mũi bệnh nhân bị hoại tử một phần sau tiêm filler làm đẹp. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Tâm, tiêm filler (chất làm đầy) ngày càng phổ biến trong thẩm mỹ, đặc biệt ở vùng mũi nhằm cải thiện hình dáng khuôn mặt. Tuy nhiên, đây không phải thủ thuật làm đẹp đơn giản mà là một can thiệp y khoa, có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu thực hiện không đúng kỹ thuật hoặc tại cơ sở không đủ điều kiện.

Trường hợp nam bệnh nhân trên xuất hiện biến chứng chỉ một ngày sau khi tiêm filler, trong đó một phần cánh mũi bị hoại tử.

Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của tiêm filler là tắc mạch. Tình trạng này xảy ra khi filler đi vào lòng mạch hoặc chèn ép mạch máu, khiến dòng máu đến mô bị giảm hoặc ngừng hoàn toàn. Nếu thiếu máu, thiếu oxy kéo dài, mô có thể bị tổn thương và hoại tử.

“Tiêm filler vùng mũi cần đặc biệt thận trọng bởi hệ thống mạch máu vùng mặt rất phức tạp và có các nhánh nối với hệ thống mạch máu quanh mắt. Tắc mạch do filler trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây mất thị lực, đột quỵ não, thậm chí tử vong”, bác sĩ Tâm cảnh báo.

Bên cạnh tắc mạch, tiêm filler không bảo đảm vô khuẩn hoặc không đúng quy trình còn có thể gây nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và để lại sẹo. Một số trường hợp phải điều trị kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả thẩm mỹ.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết để hạn chế biến chứng, người thực hiện cần hiểu rõ giải phẫu mạch máu vùng mặt, chỉ định, chống chỉ định của filler và kỹ thuật tiêm an toàn. Đồng thời, người thực hiện phải có khả năng nhận biết và xử trí sớm các biến chứng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tiêm filler tại spa hoặc cơ sở không được cấp phép thực hiện thủ thuật y khoa, kể cả khi được quảng cáo giá rẻ, thực hiện nhanh hoặc cam kết “không biến chứng”.

Tiêm filler cần được thực hiện tại cơ sở được cấp phép, bởi bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chuyên môn, được đào tạo phù hợp.

Sau khi tiêm filler, nếu xuất hiện đau dữ dội hoặc đau tăng nhanh, vùng da tiêm trắng bệch, tím, xanh, lạnh bất thường, xuất hiện tổn thương da hoặc dấu hiệu hoại tử, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra ngay.

Đặc biệt, các triệu chứng như nhìn mờ, đau mắt, nhìn đôi, mất thị lực, yếu liệt, méo miệng hoặc nói khó có thể là dấu hiệu cấp cứu. Người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng xử trí biến chứng.

Với trường hợp nghi ngờ tắc mạch, thời gian xử trí rất quan trọng. Phát hiện và điều trị càng sớm có thể giúp hạn chế tổn thương mô và các di chứng nghiêm trọng.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSS | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO