Sáng 29-7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não.
Theo các bác sĩ, đây là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của ngoại khoa tái tạo, đến nay thế giới mới ghi nhận 5 ca ghép tương tự.
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực. Mảnh ghép được tưới máu tốt, các bác sĩ tiếp tục theo dõi để đánh giá khả năng phục hồi chức năng trong thời gian tới.
Bệnh nhân là nam giới 43 tuổi, đã sống suốt 4 năm trong tình trạng không còn dương vật sau quá trình điều trị bệnh.
Trong thời gian theo dõi tại Trung tâm Nam học, người bệnh luôn rơi vào khủng hoảng tâm lý, mặc cảm, tự ti và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.
"Bệnh nhân thu mình, ngại tiếp xúc, ngại đi ra ngoài vì ngay cả nhu cầu cơ bản nhất là đi tiểu bình thường cũng không thể thực hiện được"- ông Hùng thông tin.
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo lãnh đạo bệnh viện, dù nhu cầu điều trị tại Việt Nam không nhỏ nhưng nhiều người mất dương vật do tai nạn, ung thư hoặc bệnh lý thường e ngại, không dám tìm đến cơ sở y tế vì đây là vấn đề nhạy cảm.
Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân được đánh giá toàn diện về sức khỏe, miễn dịch, tâm lý và các yếu tố đạo đức.
Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định người bệnh đủ điều kiện để thực hiện ca ghép với mục tiêu phục hồi hình thể, chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, cho biết ê kíp đã tái tạo toàn bộ các cấu trúc giải phẫu của dương vật, đồng thời sử dụng kỹ thuật vi phẫu để nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ nhằm bảo đảm mảnh ghép được nuôi sống và có khả năng phục hồi chức năng.
Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có gần 20 năm kinh nghiệm nối dương vật đứt rời và thực hiện nhiều ca tạo hình dương vật cho bệnh nhân bị bỏng, dị tật bẩm sinh hoặc sau điều trị bệnh.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng cho bệnh nhân sau ghép dương vật
Đây là nền tảng quan trọng để triển khai thành công kỹ thuật ghép dương vật.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ca ghép đầu tiên từ người cho chết não đánh dấu bước tiến mới của ngoại khoa và ghép mô phức hợp tại Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội điều trị cho những bệnh nhân mất dương vật do ung thư, chấn thương hoặc tai nạn.
Hiện đang tiếp tục nghiên cứu, hướng tới triển khai kỹ thuật ghép tử cung trong thời gian tới.