Theo báo cáo của TP Bắc Giang, đối tượng F1 nói trên là Phạm Thị Q. (SN 1977, trú tại tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang).
Qua điều tra, truy vết xác định Phạm Thị Q. có tiếp xúc với F0 là bệnh nhân Đ.V.S. ở huyện Yên Dũng.
Tuy nhiên khi chính quyền TP Bắc Giang ra quyết định cách ly tập trung, Phạm Thị Q. kiên quyết không đồng ý, lên tầng 3 nhà mình cố thủ, chống đối đến cùng.

Điều xe thang tới để cưỡng chế đối tượng trốn cách ly.
Tối muộn 26/5, sau nhiều giờ thuyết phục, vận động không có kết quả, lực lượng chức năng TP Bắc Giang đã phải điều xe thang chuyên dụng để đưa lực lượng lên tầng 3 nhà Q., cưỡng chế áp giải đối tượng đi cách ly tập trung.
Hiện TP Bắc Giang đang lập hồ sơ xử lý Phạm Thị Q. theo quy định.

Cũng theo thông tin từ TP Bắc Giang, tại 6 huyện Việt Yên, Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Ngạn và TP Bắc Giang, trong gần một tuần trở lại đây, lực lượng công an và UBND cấp huyện, xã đã xử phạt 360 trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 743 triệu đồng.
Các lỗi chủ yếu là không đeo khẩu trang; không khai báo y tế hoặc chậm khai báo y tế; không chấp hành cách ly y tế tại nhà; đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội; kinh doanh mặt hàng không thiết yếu.
Tình hình COVID-19 tại Bắc Giang vẫn đang nóng, đến sáng 27/5, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.543 ca.
V.LinhBạn đang xem bài viết F1 cố thủ trên tầng 3, phải điều xe cẩu đến để cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
