Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cho biết chỉ trong 2 tháng hè đã tiếp nhận 20 trường hợp trẻ đuối nước. Đáng chú ý, nhiều tai nạn xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong các lớp học bơi.
Trong số này, có trẻ không qua khỏi, có trường hợp sống sót nhưng để lại di chứng thần kinh nặng nề.
Trường hợp mới nhất là bé trai 6 tuổi, ở Hà Nội. Trước khi con vào lớp 1, gia đình cho bé đi học bơi với mong muốn trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước.
Trẻ đuối nước điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tuy nhiên, ở buổi học thứ ba, bé bất ngờ chìm xuống nước. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, trẻ đã ngừng tim, ngừng thở.
Ngay tại bể bơi, giáo viên tiến hành hồi sức tim phổi, đồng thời gọi cấp cứu đưa trẻ đến bệnh viện. Nhờ được sơ cứu đúng cách và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời, bé có cơ hội giành lại sự sống.
Bác sĩ Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết thời điểm nhập viện, tình trạng của trẻ rất nặng.
Các bác sĩ lập tức triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát thân nhiệt chủ động nhằm bảo vệ não, kết hợp thở máy và sử dụng thuốc vận mạch.
Sau 5 ngày điều trị, trẻ hồi phục tốt về hô hấp, tuần hoàn và chức năng thần kinh. Tuy nhiên, bé vẫn còn ám ảnh sau tai nạn, sợ nước, không dám uống nước và hoảng sợ khi nhắc đến chuyện đi bơi.
“Những ngày con nằm trong phòng hồi sức tích cực là khoảng thời gian ám ảnh nhất của cả gia đình. Chỉ khi đứng trước ranh giới sinh tử của con mình, người làm cha mẹ mới thực sự hiểu cảm giác bất lực và đau lòng tột cùng như thế nào”, mẹ bệnh nhi chia sẻ.
Theo bác sĩ Đông, bệnh nhi rất may mắn vì được hồi sức tim phổi ngay sau khi đưa lên bờ, nhờ đó có cơ hội hồi phục tốt.
Các bác sĩ cảnh báo, thực tế vẫn có nhiều trẻ đuối nước không được cấp cứu đúng cách ngay từ đầu. Một sai lầm phổ biến là dốc ngược trẻ rồi chạy với mục đích làm nước chảy ra ngoài.
Cách xử trí này làm chậm thời gian hồi sức, kéo dài tình trạng thiếu oxy lên não. Khi đến bệnh viện, một số trẻ đã rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não rất nặng và không thể qua khỏi dù được tích cực cứu chữa.
Nhiều trẻ khác được cứu sống nhưng phải đối mặt với di chứng thần kinh kéo dài, thậm chí phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình.
Theo các bác sĩ, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ gặp nạn tại bể bơi công cộng và lớp học bơi là sự chủ quan trong giám sát.
Vào mùa hè, bể bơi thường đông người. Ngay cả trẻ biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm do va chạm, bị xô đẩy, va đầu vào thành bể hoặc bị người khác nhảy trúng. Khi trẻ chìm xuống, nhiều người xung quanh có thể nhầm là đang vui chơi, ngụp lặn nên không phát hiện kịp thời.
Bệnh nhi đuối nước được điều trị trong tình trạng nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tại các lớp học bơi đông học viên, giáo viên khó bao quát toàn bộ trẻ cùng lúc, làm tăng nguy cơ bỏ sót tình huống nguy hiểm.
Không ít phụ huynh sau khi đưa con đến lớp bơi lại rời khỏi khu vực bể hoặc mải dùng điện thoại, làm việc riêng vì cho rằng đã có giáo viên, nhân viên giám sát.
Bên cạnh đó, một số bể bơi thiếu nhân viên cứu hộ hoặc người cứu hộ chưa đủ năng lực cấp cứu chuyên nghiệp. Khi tai nạn xảy ra, việc chậm phát hiện và xử trí sai có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi cho trẻ đi bơi, người lớn cần giám sát liên tục để kịp thời phát hiện tình huống nguy hiểm. Tại lớp học bơi, trẻ chưa đến lượt học cần được theo dõi chặt chẽ và sử dụng phương tiện nổi phù hợp.
Nếu phát hiện trẻ đuối nước trong tình trạng không tỉnh, không thở, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay và gọi cấp cứu.
Việc sơ cứu ban đầu đặc biệt quan trọng bởi nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy. Não chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy trong thời gian rất ngắn; nếu kéo dài, nguy cơ tổn thương não không hồi phục, tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh tăng cao.
Các bác sĩ nhấn mạnh, tuyệt đối không dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy. Cách làm này không giúp “đẩy nước ra ngoài” mà còn làm mất thời gian cấp cứu quan trọng, tăng nguy cơ dịch từ dạ dày trào ngược vào đường thở và khiến tình trạng của trẻ nặng hơn.