Bác sĩ nói khó qua khỏi, người vợ vẫn đưa chồng vượt 1.000 km về Việt Nam
Các bác sĩ từng cảnh báo người bệnh có thể không qua khỏi ngay trên đường vận chuyển, nhưng người vợ trẻ vẫn quyết định đưa chồng vượt hơn 1.000 km từ Lào về Bệnh viện Bạch Mai với hy vọng mong manh còn sót lại.
Sáu tháng sau, người đàn ông ấy đã trở lại bục giảng và tự lái xe đưa vợ đi sinh con thứ ba.
Anh Nguyễn Hoàng Phương (40 tuổi, quê Quảng Ninh), giáo viên dạy tiếng Việt và phiên dịch tại Lào, từng được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng chủ quan, dùng thuốc không đều.
Hình ảnh phim chụp CT sọ não cho thấy ổ chảy máu lớn ở tiểu não và anh Ph. trong những ngày nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Đêm tháng 12/2025, anh đột ngột đau đầu dữ dội, nôn liên tục và được đưa đi cấp cứu. Kết quả chụp CT tại hai bệnh viện ở Lào cho thấy anh bị chảy máu lớn ở tiểu não, khối máu tụ chèn ép thân não, gây giãn não thất cấp.
Sau khi chuyển đến Bệnh viện Quân đội 103 (Lào), tình trạng vẫn tiếp tục xấu đi, người bệnh rơi vào hôn mê sâu.
Các bác sĩ cảnh báo việc vận chuyển về Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ tử vong rất cao do quãng đường dài, nhiều đèo dốc có thể khiến huyết áp và áp lực nội sọ biến động, làm chảy máu tái phát hoặc tụt hạnh nhân tiểu não.
Dù vậy, chị Vân Anh vẫn quyết định đưa chồng về Việt Nam.
Ngay trong đêm, thủ tục thông quan khẩn được hoàn tất. Xe cấp cứu đưa anh Phương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An hồi sức ban đầu trước khi tiếp tục chuyển ra Hà Nội.
Sau hành trình hơn 1.000 km qua 5 bệnh viện, anh Phương được đưa vào Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ còn 8.
Ê kíp lập tức dẫn lưu não thất ra ngoài để xử lý tình trạng giãn não thất cấp, kiểm soát áp lực nội sọ và giải phóng chèn ép thân não.
TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết chảy máu tiểu não kèm hôn mê là một trong những thể đột quỵ nguy kịch nhất.
Hố sau của não rất hẹp, chỉ cần lượng máu tăng thêm vài ml cũng có thể gây tụt hạnh nhân tiểu não, chèn ép trung khu hô hấp và tuần hoàn, khiến người bệnh tử vong.
Theo bác sĩ Dũng, việc điều trị khép kín ngay tại Trung tâm Đột quỵ, từ chẩn đoán, dẫn lưu não thất đến hồi sức thần kinh, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu và tăng cơ hội sống cho người bệnh.
Sau can thiệp, tổn thương não không tiến triển thêm. Anh Phương dần tỉnh lại, cai máy thở và phục hồi các chức năng thần kinh.
Gia đình anh Phương sau hành trình giành lại sự sống. Ảnh: NVCC
Sáu tháng sau, anh Phương quay lại Lào tiếp tục công việc giảng dạy và phiên dịch. Mới đây, anh còn tự lái xe đưa vợ đi sinh em bé thứ ba và chăm sóc vợ con sau sinh.
Khuyến cáo phòng ngừa đột quỵ
Các chuyên gia lưu ý, người mắc tăng huyết áp không được tự ý ngừng thuốc vì đây là nguyên nhân hàng đầu gây chảy máu não. Huyết áp ổn định là nhờ thuốc kiểm soát, không đồng nghĩa bệnh đã khỏi.
Đột quỵ cũng đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện nhiều ở người 30-45 tuổi có lối sống ít vận động, căng thẳng, hút thuốc hoặc lạm dụng rượu bia. Việc kiểm tra huyết áp và tầm soát các yếu tố nguy cơ cần được thực hiện định kỳ.
Để nhận biết sớm đột quỵ, các bác sĩ khuyến cáo áp dụng quy tắc BE FAST gồm: mất thăng bằng (Balance), rối loạn thị lực (Eyes), méo miệng (Face), yếu tay chân (Arms), nói khó (Speech) và gọi cấp cứu ngay khi xuất hiện triệu chứng (Time).
Người bệnh cần được đưa đến cơ sở có đơn vị hoặc trung tâm đột quỵ trong thời gian sớm nhất để tăng cơ hội cứu sống và giảm di chứng.