Đồng Nai chủ động chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS liên tục trong dịch bệnh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác phòng chống HIV/AIDS, Đồng Nai đã chủ động và linh hoạt triển khai nhiều hoạt động hữu ích.

  Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS nhận thuốc tại khoa Phòng, chống HIV/AIDS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Báo Đồng Nai

Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS nhận thuốc tại khoa Phòng, chống HIV/AIDS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trong tháng 11/2021, toàn tỉnh ghi nhận 50 trường hợp mắc mới HIV được đưa vào điều tri, tăng 33 trường hợp so với tháng trước; không ghi nhận trường hợp nhiễm HIV/AIDS tử vong. Cộng dồn đến tháng 11/2021, toàn tỉnh có 6.180 người mắc HIV/AIDS, tỷ lệ 0,19% dân số toàn tỉnh.

Về công tác điều trị, hiện có 1.258 bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc Methadone tại 9 cơ sở điều trị Methadone trong tỉnh, đạt 89,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Có 5.039 bệnh nhân đang được điều trị ARV, trong đó có 114 trẻ em.

Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2021, Đồng Nai cũng như các địa phương khác trong cả nước ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Dịch bệnh COVID-19 đang có những ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác phòng chống HIV/AIDS. Trong bối cảnh này, điều kiện để người nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ điều trị, hỗ trợ một cách liên tục càng trở nên khó khăn hơn.

Trước tình hình đó, Khoa phòng chống HIV/AIDS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng như các nhóm đồng đẳng (CBOs) đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp, đặc biệt trong những tháng Đồng Nai thực hiện cách ly xã hội.  

Trong giai đoạn này, nhân viên Khoa phòng, chống HIV/AIDS y tế xác định địa chỉ, điện thoại của bệnh nhân trong từng hồ sơ bệnh án để gửi thuốc về cho họ bằng đường bưu điện. Ngoài ra, phòng khám còn tạo mạng lưới đồng đẳng viên nhận thuốc hộ để gửi về bệnh nhân. Còn đối với bệnh nhân Methadone, phòng khám linh động chuyển gửi về cơ sở điều trị số 2 (thuộc TTYT TP. Biên Hòa) để bệnh nhân được điều trị liên tục. Khoa cử cán bộ xuống tận cơ sở để hỗ trợ bệnh nhân tại nơi uống mới. Riêng những bệnh nhân ở khu phong tỏa như Phước Tân, Hố Nai, phòng khám lập danh sách, hàm lượng thuốc gửi về Trạm y tế 7 ngày/lần nơi bệnh nhân đang sống. Qua đó, giúp bệnh nhân được uống thuốc đầy đủ.  

Cũng qua đợt thực hiện giãn cách xã hội, các nhóm CBOs trên địa bàn tỉnh chuyển các hoạt động của mình qua online để tiếp cận được nhiều hơn với những khách hàng của nhóm để hỗ trợ họ một cách thiết thực như cung cấp vật phẩm y tế; cung cấp các dịch vụ đến tận người bệnh bảo đảm người có hành vi nguy cơ cao và người nhiễm HIV không bị gián đoạn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV tiếp cận liên tục và an toàn các dịch vụ điều trị bằng thuốc kháng HIV, tuân thủ điều trị.

Với cách làm linh hoạt trên, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9/2021), nhiều cơ sở điều trị nằm trong vùng cách ly y tế, nhiều bệnh nhân AIDS tham gia điều trị ARV nằm trong các khu phong tỏa không bị gián đoạn thuốc. Cụ thể với gần 2 ngàn bệnh nhân đang tham gia điều trị ARV (trong và ngoài tỉnh) và 140 bệnh nhân uống Methadone (MMT), thuộc Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS thuộc Khoa phòng chống HIV/AIDS (CDC Đồng Nai) vẫn luôn nhận được thuốc đúng hẹn. 

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai triển khai nhiều biện pháp phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Đó là đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống HIV/AIDS; cung cấp các dịch vụ dự phòng và can thiệp giảm tác hại cho các đối tượng có hành vi nguy cơ cao; cung cấp điều trị và chăm sóc cho những người nhiễm HIV/AIDS; điều trị thuốc ARV sớm cho người nhiễm mới phát hiện (điều trị trong ngày); cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày cho người bệnh ổn định. Đặc biệt là mở rộng quản lý điều trị bệnh đồng nhiễm như đồng nhiễm HIV/Lao, đồng nhiềm HIV/Viêm gan C, bệnh không lây nhiễm ở người nhiễm HIV nhằm giảm tử vong ở người nhiễm HIV. 

Tất cả các hoạt động nhằm đảm bảo mọi người được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS một cách liên tục, đặc biệt là các dịch vụ điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Việt Nam đã có một chặng đường dài để thay đổi nhận thức của cộng đồng đối người người nhiễm HIV, hạn chế tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử. Việc được chủ động tiếp cận chăm sóc vừa giúp người bệnh có thể có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc đồng thời còn giúp chủ động dự phòng lây truyền HIV cho người khác khi tình trạng nhiễm của người bệnh được kiểm soát. Chính vì vậy, trong bối cảnh cả nước khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, việc Đồng Nai chủ động chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS liên tục trong dịch bệnh là một việc làm ý nghĩa; không chỉ chia sẻ khó khăn với người bệnh mà việc kiểm soát tốt tình hình bệnh HIV trên địa bàn cũng làm giảm một phần gánh nặng lên ngành y tế và xã hội. 

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, ước tính số người nhiễm HIV/AIDS toàn tỉnh là 6 nghìn người, trong đó có khoảng 5,4 nghìn người biết được tình trạng bệnh của mình (đạt 88,2%), 89,3% bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV, 96% bệnh nhân đang điều trị ARV khống chế tải lượng virus dưới 1 nghìn bản sao/ml.

Toàn tỉnh hiện có 4 cơ sở tham gia điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), các trung tâm y tế TP. Biên Hòa, TP.Long Khánh và H. Long Thành với sự tham gia của 418 người, đạt 111% so với chỉ tiêu đề ra. 

Tính đến tháng 4-2021, số ca nhiễm HIV/AIDS cộng dồn trên toàn tỉnh là 5.886 người. Số người nhiễm mới trong quý I năm 2021 là 286 ca. Đáng chú ý, số người nhiễm gia tăng ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam là 144/286 ca, chiếm tỉ lệ 50,03%.

Đông Huyền

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính