Ngày 17/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa cấp cứu, điều trị thành công bệnh nhi N.H.M.K. (6 tuổi, Hà Nội) bị cọc sắt đâm xuyên cơ thể.
Theo TS.BS Bùi Thanh Phúc, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa, bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, mạch và huyết áp không đo được.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: Thái Ngọc
Người nhà cho biết tai nạn xảy ra khi bé ngã từ độ cao khoảng 10 m, rơi trúng hàng rào. Cọc sắt đâm xuyên vùng bụng và tầng sinh môn. Để đưa trẻ đi cấp cứu, gia đình phải dùng máy cưa cắt hàng rào, giữ nguyên phần cọc sắt nằm trong cơ thể rồi đưa bé đến bệnh viện.
Các bác sĩ nhận định dị vật lớn xuyên qua ổ bụng có thể gây tổn thương đồng thời nhiều cơ quan quan trọng, gồm đường tiêu hóa, hệ tiết niệu, cơ xương khớp và các mạch máu lớn.
Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu và chuyển trẻ vào phòng mổ.
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ. Sau khi lấy dị vật, các bác sĩ xử trí hàng loạt tổn thương phức tạp như khâu vết thương ruột non, khâu cổ bàng quang, đặt dẫn lưu niệu đạo, mở thông bàng quang, làm hậu môn nhân tạo, phục hồi cơ thắt ngoài, đồng thời làm sạch và dẫn lưu ổ bụng.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi bước đầu vượt qua tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, quá trình hồi sức gặp nhiều khó khăn do trẻ bị đa chấn thương nặng, nguy cơ suy đa tạng, rối loạn đông máu và nhiễm khuẩn.
PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, cho biết việc hồi sức cho trẻ đòi hỏi tính toán chính xác các thông số thở máy, huyết động, dịch truyền và liều thuốc theo cân nặng, độ tuổi và đặc điểm sinh lý.
Bệnh nhi dần ổn định sau ca phẫu thuật
Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được câu hỏi của bác sĩ và vận động bình thường.
Hiện bệnh nhi được chuyển về Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh để tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình hồi phục.
Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể, người xung quanh tuyệt đối không tự ý rút dị vật.
Việc này có thể làm tổn thương thêm các cơ quan bên trong hoặc gây chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Dị vật cần được giữ nguyên, cố định nếu có thể và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu để được xử trí kịp thời.
Ngọc DungBạn đang xem bài viết Bé trai 6 tuổi bị cọc sắt đâm xuyên bụng sau khi ngã từ độ cao 10 m tại chuyên mục Sức khỏe Cộng đồng của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.











