
Hiện nay tôi đang giảng dạy tiếng Anh và thời gian mài dũa với tư cách là giáo viên lẫn học viên cũng đã khá lâu. Về cơ duyên đến với công việc giảng dạy, thời sinh viên, tôi vô tình được bạn giới thiệu làm gia sư tiếng Anh. Ngay từ lần đầu tiên đi dạy, tôi đã thẩm thấu và cảm nhận được câu nói “mình không chọn nghề, nghề chọn mình”.

Tôi từng cảm thấy khó khăn trong việc giải thích một điều gì đó, nhưng mình dần nhận ra đó lại là một thế mạnh, vì tôi không áp đặt mọi thứ theo hướng khoa học, mà giải thích theo cách mà chính bản thân mình hiểu – do đó điều này cũng “dân dã” và dễ hiểu hơn những gì học viên học được từ trong sách vở. Cũng từ đó mà tôi theo sự nghiệp dạy học luôn đến bây giờ!
Ưu tiên hàng đầu của tôi là phát âm, và song song với nó là kỹ năng nghe. Nếu người học đã qua tuổi trưởng thành, cách tốt nhất là ngay từ ban đầu, bạn nên học cách phát âm một cách chuẩn nhất, có thể thông qua quy tắc, hoặc luyện nhái giọng, miễn sao tối ưu hóa việc phát âm chính xác, không ngọng, và nhất là phải luôn đi kèm với luyện nghe. Mình nghe đúng và nghe được những điểm khác nhau thì mới lặp lại, cũng như sau này có thể nghe hiểu được.

Ban đầu, hãy cứ nghe từ nhiều nguồn khác nhau mà không cần quan tâm tới nghĩa, mục đích là để quen với ngữ âm, luyến láy, nhấn nhá, nối âm, lướt âm, và nhịp điệu lên xuống của người bản xứ. Khi nghe quen rồi, cộng với luyện phát âm nhiều thì việc học tiếng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Cá nhân tôi thì không chọn đồng môn vì mình là “lone wolf” (kiểu người thích làm việc một mình). Dù vậy, tôi luôn khuyến khích các học viên học chung để tăng tính tương tác và học hỏi từ nhau.
Ngữ pháp, từ vựng đã có đầy đủ trong sách vở, nhưng bạn vẫn nên tiếp xúc với bạn bè, thầy cô, người bản xứ để học hỏi những cái sách vở ít nói tới hoặc không thể bao quát hết được, chẳng hạn như slang (tiếng lóng), argot (biệt ngữ), collocations (quy ước kết hợp từ) trong văn nói…
Theo tôi, mỗi người có một cách học riêng, và quan trọng nhất là bạn tự tìm ra cho mình cách học tối ưu để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của bản thân và cả những người xung quanh.

Tôi thường đọc sách, nghe nhạc, xem video trên Youtube về các chủ đề. Thời sinh viên, tôi thường tìm đến những người bạn nước ngoài nói tiếng Anh để trò chuyện. Đôi khi, tôi luyện nói trước gương về những chủ đề thường ngày – và đây là cơ hội để mình sử dụng và “nhắc nhớ” bản thân về tất cả những ngoại ngữ mình đã học.