Cô gái bị áp xe hai bên ngực sau tiêm filler tại nhà

Ngọc Dung
Hai tháng sau khi gọi nhân viên spa đến nhà tiêm filler nâng ngực, cô gái 24 tuổi bị sưng đỏ, đau tức hai bên vú. Dù uống kháng sinh và được hút dịch nhiều lần, tổn thương vẫn lan rộng, hình thành các ổ áp xe.

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.H., 24 tuổi, với tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau và tổn thương áp xe hai bên vú sau tiêm filler (chất làm đầy).

Theo người bệnh, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, chị được một người làm tại spa tiêm filler vào vùng ngực ngay tại nhà. Sau thủ thuật, chị được hướng dẫn uống kháng sinh Zinnat trong 10 ngày.

Screenshot 2026-09-03 at 15.31.52

Khoảng một tháng sau, vùng ngực bắt đầu nóng rát. Hai tuần tiếp theo, hai bên vú sưng, nóng, đỏ và đau. Người bệnh tiếp tục uống kháng sinh theo hướng dẫn của spa nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi các khối sưng nề, đau tức tăng và vùng đỏ lan rộng, người bệnh được spa hút dịch ở hai bên vú, sau đó tiếp tục dùng kháng sinh. Tuy nhiên, tổn thương vẫn tiến triển, khiến chị phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe hai bên vú sau tiêm filler.

Ở ngực trái, tổn thương đã áp xe hóa, chứa mủ xen lẫn tổ chức filler, vị trí dày nhất khoảng 91,5 mm. Ngực phải cũng xuất hiện tổn thương tương tự, vị trí dày nhất khoảng 27,4 mm.

Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh và thuốc nhằm kiểm soát tình trạng viêm, nhiễm trùng, khu trú ổ áp xe. Khi tình trạng ổn định, bác sĩ dự kiến chích rạch, dẫn lưu mủ và làm sạch tổn thương ở hai bên ngực.

ThS.BS Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ phổ biến nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu thực hiện sai kỹ thuật hoặc tại cơ sở không bảo đảm điều kiện chuyên môn.

Các biến chứng có thể gặp gồm nhiễm trùng, hoại tử, tổn thương mô và biến dạng kéo dài. Vì vậy, người có nhu cầu làm đẹp không nên lựa chọn dịch vụ chỉ dựa vào giá thành hoặc thực hiện tiêm filler tại nhà, spa hay cơ sở không đủ điều kiện.

Theo bác sĩ, thủ thuật thẩm mỹ cần được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, bảo đảm vô khuẩn, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và do người có chuyên môn phù hợp thực hiện.

Sau tiêm filler, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng, nóng, đỏ, đau hoặc nóng rát kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí sớm, tránh tự dùng thuốc hoặc tiếp tục can thiệp tại spa.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSS | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO