Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân

Ngọc Dung
Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh, cùng hệ thống hạ tầng, phòng mổ và trang thiết bị hiện đại.

Phát huy thương hiệu bệnh viện ngoại khoa hàng đầu

Chiều 9/7, tại lễ khai trương Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc đưa hai bệnh viện lớn vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế và các địa phương trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: Như Ngọc

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: Như Ngọc

Theo Thủ tướng, mục tiêu không chỉ là xây dựng những bệnh viện hiện đại mà còn hình thành hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở phát huy thế mạnh, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Theo Thủ tướng, đây là bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý.

Hai cơ sở mới được kỳ vọng góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại khu vực với “thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn”.

Thủ tướng khẳng định mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên nhân viên y tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên nhân viên y tế

Không chỉ phục vụ người bệnh, việc hình thành các cơ sở y tế hiện đại tại Ninh Bình còn mở ra cơ hội phát triển đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của địa phương.

“Mục tiêu của chúng ta không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại mà còn hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng khẳng định mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ông đề nghị tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình theo quy định của đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn.

Thủ tướng đề nghị hai bệnh viện đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương với địa phương; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhân trong ngày đầu Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình hoạt động

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhân trong ngày đầu Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình hoạt động

Đối với Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị địa phương phối hợp, hỗ trợ hoạt động của hai bệnh viện Trung ương trên địa bàn; đồng thời nghiên cứu khai thác lợi thế để phát triển chuỗi dịch vụ du lịch y tế, nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe.

Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và thiết bị y tế theo hướng giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả, qua đó giảm chi phí cho người dân.

Kỳ vọng mới với bệnh viện ngoại khoa hơn 120 năm tuổi

Tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong quá trình hơn 120 năm phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời mở đầu chặng đường với nhiều yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn.

Theo Bộ trưởng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình chuyên môn để cơ sở Ninh Bình vận hành trong cùng hệ thống quản trị và tiêu chuẩn chuyên môn với cơ sở Hà Nội.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện cần tập trung phát triển các chuyên ngành mũi nhọn phù hợp với thế mạnh và nhu cầu khám, chữa bệnh của khu vực, qua đó góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội.

Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường nhân lực cơ hữu tại Ninh Bình; xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, nhân văn, nâng cao y đức và tinh thần trách nhiệm, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận, phẫu thuật cho bệnh nhân ngay trong ngày khai trương 9-7. Ảnh: Ngọc My

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận, phẫu thuật cho bệnh nhân ngay trong ngày khai trương 9-7. Ảnh: Ngọc My

Bên cạnh đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bệnh viện và tỉnh Ninh Bình trong quá trình vận hành cơ sở mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách.

“Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện để bệnh viện phát huy hiệu quả các nguồn lực đã được đầu tư, từng bước xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành một trung tâm ngoại khoa hiện đại, có năng lực chuyên môn cao và uy tín trong khu vực”, Bộ trưởng nói.

Bà cũng đề nghị tỉnh Ninh Bình quan tâm hạ tầng, kết nối giao thông, phát triển nhà ở xã hội và các dịch vụ hỗ trợ để tạo điều kiện cho bệnh viện hoạt động ổn định, lâu dài.

412 chuyên gia, cán bộ luân phiên từ Hà Nội về Ninh Bình

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 412 chuyên gia và cán bộ có chứng chỉ hành nghề sẽ được luân phiên từ cơ sở Hà Nội về Ninh Bình làm việc. Bệnh viện đã bố trí phương án ăn ở, đi lại cho đội ngũ này.

Ông Hùng cho biết cơ sở Ninh Bình được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, đầu tư máy móc và công nghệ mới. Một số thiết bị đã được số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện bệnh viện đã hoàn thiện lắp đặt một máy chụp cắt lớp vi tính (CT), ba máy X-quang, ba máy siêu âm và đang lắp đặt một máy cộng hưởng từ (MRI).

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phát biểu tại lễ khai trương

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phát biểu tại lễ khai trương

Cơ sở Ninh Bình được trang bị 44 phòng mổ. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa 12 phòng mổ vào hoạt động và sẽ mở rộng khi nhu cầu tăng.

Theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tổng mức đầu tư bình quân khoảng 5 tỷ đồng cho một giường bệnh. Ông Hùng đánh giá đây là mức đầu tư lớn so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Do là cơ sở mới, bệnh viện cần thời gian chuẩn hóa các quy trình. Giai đoạn đầu, đơn vị ưu tiên 4 nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội, gồm chấn thương; chấn thương sọ não, cột sống; phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

“Chúng tôi ưu tiên triển khai những khoa có số lượng người bệnh chờ đợi lâu hoặc tình trạng quá tải cao để sớm đạt mục tiêu giảm tải cho cơ sở Hà Nội. Sau đó, bệnh viện sẽ triển khai các chuyên khoa còn lại để trở thành một bệnh viện hoàn chỉnh”, ông Hùng cho biết.

Khám, tư vấn cho 300 người bệnh trong ngày đầu hoạt động

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được định hướng trở thành bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, quy mô 1.000 giường bệnh. Tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 m², tổng diện tích sàn gần 120.000 m².

Các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng đồng bộ, thuận tiện cho người bệnh.

Sáng 9/7, bệnh viện đã khám, tư vấn cho 300 người bệnh và thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu đầu tiên.

Gần 300 người bệnh được khám, tư vấn trong ngày đầu cơ sở Ninh Bình hoạt động

Gần 300 người bệnh được khám, tư vấn trong ngày đầu cơ sở Ninh Bình hoạt động

Bệnh nhân là chị N.K.A., sinh năm 2008, trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, được cơ sở tuyến dưới chuyển đến trong sáng cùng ngày. Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu.

Việc chính thức đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động được kỳ vọng giúp người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu, đồng thời giảm áp lực cho cơ sở Hà Nội.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO