Chiều 9/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, sau 13 ngày cơ sở này chính thức đi vào hoạt động.
Báo cáo Thủ tướng, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở đã tiếp nhận 27.598 lượt khám ngoại trú, trung bình hơn 2.300 lượt mỗi ngày. Có ngày, số lượt khám lên tới 3.000.
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên người bệnh điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Thành Dương
Bệnh viện thực hiện hơn 204.000 mẫu xét nghiệm, 24.116 lượt siêu âm và 17.637 lượt chẩn đoán hình ảnh bằng X-quang, CT, MRI.
Sau 13 ngày, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị là 2.434 người. Hiện 1.003 bệnh nhân điều trị nội trú, vượt quy mô 1.000 giường.
Theo PGS Cơ, dù áp lực giường bệnh lớn, quy trình điều trị vẫn được kiểm soát. Bệnh viện đã cho 1.459 bệnh nhân xuất viện hoặc chuyển tuyến, trong đó 1.039 người ra viện ổn định và 172 người chuyển viện.
Hiện cơ sở vận hành 9 phòng mổ, gồm phòng mổ Hybrid, DSA và C-arm; đã thực hiện 395 ca phẫu thuật. Trong đó, 98 ca phẫu thuật cấp cứu nguy kịch, chiếm khoảng 25%.
"Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng lên 18 phòng mổ, bảo đảm người dân được hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật cao với chi phí và thời gian tối ưu", PGS Cơ nói.
Theo ông, việc rút ngắn khoảng cách địa lý giúp nhiều bệnh nhân nguy kịch được tiếp cận điều trị trong "thời gian vàng".
Sau 13 ngày đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 28.000 lượt khám ngoại trú,
Thăm người bệnh và động viên đội ngũ y bác sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Bạch Mai trong vận hành cơ sở mới an toàn, liên tục, dù công suất giường bệnh ở mức cao.
Thủ tướng khẳng định việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chủ trương nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, góp phần giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện tại Hà Nội.
Ông yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, tạo điều kiện để Bệnh viện Bạch Mai chủ động và đổi mới quản trị theo hướng hiện đại.
Bệnh viện cần tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao an toàn người bệnh theo chuẩn quốc tế.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư nhiều thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại như X-quang, CT, MRI. Ảnh: Thành Dương
Cơ sở Ninh Bình đồng thời phải phát huy vai trò đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho mạng lưới y tế khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.
Cùng với công tác khám, chữa bệnh, cơ sở Ninh Bình cần phát huy vai trò hạt nhân trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới y tế khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.