Sau gần 20 năm áp dụng quy chế đào tạo bác sĩ nội trú, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
Dự thảo dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, thay thế nhiều quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn.
Các thí sinh trúng tuyển lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú tại Match Day ở Trường Đại học Y Hà Nội
Đề xuất đổi mới đào tạo bác sĩ nội trú
Theo Bộ Y tế, quy chế hiện hành được ban hành từ năm 2006, khi hệ thống đào tạo sau đại học ngành y còn ít cơ sở tham gia.
Đến nay, số trường đào tạo, quy mô đào tạo và yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực y tế đã thay đổi đáng kể, trong khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 cũng đặt ra yêu cầu mới về đánh giá năng lực hành nghề.
Một trong những thay đổi lớn nhất là tăng quyền tự chủ cho các trường đại học. Nếu trước đây chương trình đào tạo, danh sách trúng tuyển và danh sách tốt nghiệp đều phải được Bộ Y tế phê duyệt hoặc công nhận thì theo dự thảo, các trường sẽ chủ động xây dựng chương trình theo chuẩn do Bộ Y tế ban hành và tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo.
Dự thảo cũng sửa đổi quy định tuyển sinh bác sĩ nội trú. Theo đó, thay vì chỉ được dự thi một lần ngay sau khi tốt nghiệp đại học, bác sĩ sẽ được đăng ký dự thi trong vòng 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
Tuy nhiên, mỗi người vẫn chỉ được dự thi một lần và không còn áp dụng chính sách ưu tiên đối với bất kỳ nhóm đối tượng nào.
Điều kiện để mở chương trình đào tạo cũng được siết chặt hơn. Cơ sở đào tạo phải có giám đốc chương trình, đáp ứng yêu cầu về đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành, hệ thống bảo đảm chất lượng và phải công khai chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng.
Dự thảo đồng thời cho phép các trường tổ chức đào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ. Thời gian đào tạo tối thiểu là 3 năm, tùy từng chuyên ngành thay vì quy định cứng 3 năm như hiện nay.
Quy định đối với học viên cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.
Hiện nay, học viên có quá một phần ba số chứng chỉ không đạt hoặc có bất kỳ chứng chỉ nào thi lần hai không đạt sẽ buộc phải thôi học.
Theo dự thảo, trường hợp không đạt ở lần thi thứ hai hoặc có quá một phần ba số học phần thi lần đầu không đạt, học viên có thể bị buộc thôi học hoặc được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cùng chuyên ngành nếu đáp ứng điều kiện đầu vào.
Thầy cô bộ môn chúc mừng tân bác sĩ nội trú của chuyên ngành đào tạo
Ngoài yêu cầu hoàn thành chương trình học, học viên phải tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có bài báo đăng trên ấn phẩm của cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành hoặc các tạp chí chuyên ngành.
Đáng chú ý, chương trình đào tạo sẽ được gắn với kỳ đánh giá năng lực hành nghề theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Người học không đáp ứng yêu cầu sẽ không đủ điều kiện tiếp tục chương trình.
Cùng với dự thảo thông tư, Bộ Y tế lần đầu công bố danh mục thống nhất gồm 51 chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa thuộc các lĩnh vực y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng và răng hàm mặt.
Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học dành cho bác sĩ đa khoa vừa tốt nghiệp. Người học được đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện thực hành, kết hợp giữa khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và học tập lý thuyết.
Bác sĩ nội trú chuyên ngành da liễu (áo trắng) được giảng viên chúc mừng tại Match Day 2025
Đây là một trong những chương trình đào tạo chuyên môn cao của ngành y, với chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm không nhiều và yêu cầu đầu vào khắt khe.
Hiện cả nước có 13 cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo bác sĩ nội trú trong tổng số 34 trường đại học y, dược.
Theo Bộ Y tế, đào tạo bác sĩ nội trú ở Việt Nam đã có lịch sử 52 năm. Đến hết năm 2025, cả nước có 8.441 bác sĩ nội trú tốt nghiệp; dự kiến năm 2026 sẽ có thêm 1.276 người.
Cùng với bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp II, lực lượng này chiếm khoảng 79% tổng số bác sĩ có trình độ sau đại học.