Lần đầu bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đi làm bằng tàu hỏa

Ngọc Dung
Sáng 26-6, "Đoàn tàu Bạch Mai" chính thức lăn bánh, đưa hàng trăm y bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến Ninh Bình, phục vụ hoạt động của cơ sở mới.

Sáng 26-6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên, đánh dấu việc một bệnh viện tuyến cuối quy mô lớn đi vào hoạt động sau hơn 10 năm triển khai dự án.

Cùng thời điểm, "Đoàn tàu Bạch Mai" cũng lăn bánh từ ga Hà Nội, đưa hàng trăm y bác sĩ đến Ninh Bình làm việc.

"Đoàn tàu Bạch Mai" khởi hành từ ga Hà Nội, đưa y bác sĩ đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Từ sáng sớm, ga Hà Nội đã nhộn nhịp hơn thường lệ. Hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế có mặt để lên chuyến tàu chuyên dụng đầu tiên, bắt đầu hành trình khoảng một giờ tới ga Phủ Lý trước khi tiếp tục di chuyển bằng xe trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Việc đưa tuyến tàu chuyên dụng vào vận hành được xem là lời giải cho bài toán đi lại khi khoảng 1.200 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai sẽ luân phiên làm việc giữa hai cơ sở. Mỗi ngày có từ 500-700 người sử dụng tuyến tàu này.

Theo phương án khai thác, đôi tàu số hiệu PL1 và PL2 hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Buổi sáng, tàu PL1 khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15, đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22.

Chiều về, tàu PL2 xuất phát lúc 17 giờ 20 và về ga Hà Nội lúc 18 giờ 30. Cả hai chiều đều dừng tại ga Giáp Bát.

Để bảo đảm việc di chuyển thuận lợi, tỉnh Ninh Bình bố trí xe trung chuyển đưa đón cán bộ y tế giữa ga Phủ Lý và bệnh viện.

Trong những ngày đầu, các nhà ga cũng tăng cường nhân lực hướng dẫn, phân luồng để bảo đảm an toàn và đúng giờ.

Khoảnh khắc y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đứng vẫy chào đoàn tàu gây xúc động

Khoảnh khắc y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đứng vẫy chào đoàn tàu gây xúc động

Bệnh viện quy mô 1.000 giường chính thức đi vào hoạt động

Cùng ngày, Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành và địa phương.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha với quy mô 1.000 giường bệnh, bệnh viện có 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng, được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở Ninh Bình đã được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và sẵn sàng triển khai hàng nghìn dịch vụ kỹ thuật thuộc hầu hết các chuyên ngành của y học hiện đại.

Bấm nút chính thức khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Bấm nút chính thức khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Theo ông, hơn 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đầu ngành, đã được điều động từ Hà Nội để vận hành bệnh viện.

"Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi không xây dựng một bệnh viện mới tách biệt, mà Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình là một thể thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ" - PGS Cơ nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ, toàn bộ bệnh viện được vận hành trên cùng hệ sinh thái số với cơ sở Hà Nội, hướng tới mục tiêu "không phải đưa người bệnh đến gần Bạch Mai, mà là đưa Bạch Mai đến gần người bệnh".

Gỡ "nút thắt" sau hơn 10 năm

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự án từng trải qua nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài trong quá trình đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Chính phủ cùng cơ chế đặc thù tháo gỡ các điểm nghẽn, sau hơn 15 tháng tái thi công, dự án đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Theo Bộ trưởng, việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời giúp người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá đây là dấu mốc quan trọng của ngành y tế, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đưa những công trình trọng điểm vào phục vụ người dân sau nhiều năm gặp khó khăn.

Phó Thủ tướng yêu cầu bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Gần 1.500 người đến khám ngay trong ngày đầu

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi người dân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi người dân

Ngay trong buổi sáng đầu tiên đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 1.500 lượt người đến khám và điều trị.

Tại khu khám theo yêu cầu, rất đông người dân chờ đến lượt khám, trong đó có nhiều bệnh nhân đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh phải xuất phát từ 4 giờ sáng.

Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức vận hành không chỉ mở rộng mạng lưới bệnh viện tuyến cuối mà còn rút ngắn quãng đường tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho hàng triệu người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO